Tiền Giang hỗ trợ thêm cho những hộ bị thu hồi đất

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang hỗ trợ thêm 100 triệu đồng/ha cho các hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp Long Giang.
Ngày 15/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã triển khai hỗ trợ cho mỗi hộ dânbị ảnh hưởng thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Long Giang thêm 100 triệuđồng /ha, để bà con tự tìm đất tái sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo đó, đợt 1 có 18 hộ dân được nhận tiền hỗ trợ, với tổng số tiền hơn3,5 tỷ đồng. Hộ nhận tiền hỗ trợ cao nhất là gần 500 triệu đồng, thấp nhất là 80triệu đồng.

Nguồn kinh phí do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vận động Nhà đầutư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Long Giang hỗ trợ. Các hộ còn lại sẽ tiếptục được nhận hỗ trợ trong tháng này.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thực hiện việc bồi thường hợpđồng cho mỗi hộ nhận khoán là 120 triệu/ha và hỗ trợ thêm phần an sinh xã hội là61 triệu/ha. Như vậy, nếu cộng luôn các khoản đền bù giải tỏa lần trước, chi phíthêm về an sinh xã hội, hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề, trợ cấp lươngthực... mỗi ha đất trong Dự án được nhận số tiền gần 300 triệu đồng.

Ngoài ra,các hộ này còn được cấp miễn phí 300 m2 đất thổ cư xung quanh nhà. Đối với sốdiện tích đất nông nghiệp còn lại mà không thuộc diện tích thu hồi hộ dân sẽđược cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất. Các hộ dân nghèo sẽ được cấp gạo ăntrong 3 tháng.

Dự án Khu Công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước (TiềnGiang) được triển khai xây dựng vào năm 2008. Để xây dựng Khu Công nghiệp này,Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thu hồi lại 540 ha đất đã giao choCông ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang thuê.

Trước đó, Công ty Cổ phần Rau quả TiềnGiang đã cho 395 hộ dân sống ven Nông trường Tân Lập (đơn vị trực thuộc công ty)thuê khoán lại để sản xuất dứa.

Việc hỗ trợ thêm mỗi hộ 100 triệu đồng/ha đượcđa số hộ dân trong diện bàn giao mặt bằng xây dựng Khu Công nghiệp Long Giangđồng thuận cao, góp phần giải quyết “điểm nóng” về khiếu kiện này./.

Công Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hội LHPN xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi đã phát các giỏ nhựa miễn phí cho hội viên để phân loại rác thải. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Hiệu quả từ những mô hình đô thị giảm nhựa

WWF-Việt Nam và các thành phố tiên phong triển khai mô hình quản lý tốt hơn chất thải nhựa dựa trên phương pháp tiếp cận 5T là tiết giảm, tái chế, tái sử dụng, truyền thông, tăng cường quản lý.