Tiền Giang, Long An hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch

Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã dành 15,6 tỷ đồng hỗ trợ công nhân,khó khăn do dịch COVID-19. Tỉnh Long An bên cạnh việc hỗ trợ cho công nhân còn ưu tiên giúp đỡ trẻ mồ côi do dịch.
Tiền Giang, Long An hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia phòng, chống dịch; đồng thời, tăng cường vận động, quyên góp, gây quỹ hỗ trợ công nhân lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa tỉnh trở lại trạng thái “bình thường mới.”

Tính đến nay, các cấp công đoàn tại Tiền Giang đã vận động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch, giúp đỡ các đối tượng công nhân, viên chức, lao động khó khăn số tiền, hàng hóa thiết yếu tổng trị giá trên 7,4 tỷ đồng.

Đồng thời, các cấp công đoàn tỉnh trao 80.000 khẩu trang, 800 chai nước sát khuẩn, 4.200 bộ đồ bảo hộ y tế, 1.000 bộ kit test, hơn 1.750 kính chắn giọt bắn, 6,3 tấn gạo, 256 thùng sữa, hàng chục ngàn phần quà, gần 14 tấn rau củ quả… tặng các đối tượng khó khăn và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, các hộ dân trong khu phong tỏa, cách ly.

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng đại dịch với tổng kinh phí 8,25 tỷ đồng trong đó chi hỗ trợ 12 người lao động tử vong bởi COVID-19, 998 trường hợp F0, 1.045 trường hợp F1, 1.772 trường hợp F2; chi hỗ trợ bữa ăn cho các đoàn viên, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” trong các khu, cụm công nghiệp trong thời gian qua.

Với khẩu hiệu "San sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch," nhiều hoạt động sáng tạo trong hỗ trợ phòng, chống dịch do Liên đoàn Lao động các cấp tổ chức thiết thực như: “Phiên chợ 0 đồng,” “Gian hàng 0 đồng,” đầu tư kinh phí xây cất “Mái ấm Công đoàn”… với sự hưởng ứng phối hợp tích cực của các cấp, đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương đáp ứng được mong mỏi của quần chúng, công nhân lao động nghèo đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.

Qua các "Gian hàng 0 đồng," “Phiên chợ 0 đồng” do Liên đoàn Lao động các địa phương tổ chức trong thời gian qua phát huy tốt vai trò tổ chức công đoàn trong việc chăm lo công đoàn viên, người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn, là nguồn động viên để mọi người cùng chung sức đẩy lùi đại dịch, sớm khôi phục sản xuất và đời sống khi tỉnh chuyển dần trở lại trạng thái “bình thường mới.”

[Long An hỗ trợ gần 150 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng dịch]

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành Trương Thanh Hòa cho biết, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, đơn vị đã vận động, quyên góp được số tiền, quà trị giá trên 1,57 tỷ đồng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như “Gian hàng 0 đồng,” “Phiên chợ 0 đồng;” trao tặng quà hộ nghèo, hộ công nhân viên chức lao động khó khăn; tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; xây cất Mái ấm Công đoàn…

Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây cũng đã phối hợp với các đoàn thể trong huyện vận động quyên góp gần 300 triệu đồng tổ chức các “Phiên chợ 0 đồng,” "Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho công đoàn viên, người lao động, người nghèo trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Nhờ vậy, bà con an tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giúp Gò Công Tây xây dựng thành công huyện vùng xanh an toàn dịch bệnh đầu tiên trong tỉnh.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng là lực lượng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, nhất là trong các khu, cụm công nghiệp.

Ngay từ khi dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trên địa bàn Tiền Giang, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch trong lực lượng công nhân lao động và đoàn viên công đoàn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch và cơ quan y tế các cấp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tổ chức lại sản xuất phù hợp tình hình phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sản xuất nhất là giúp doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất “3 tại chỗ” theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Mặt khác, các cấp công đoàn trong tỉnh còn thành lập 20 đội phòng, chống dịch thu hút gần 400 thành viên; 159 Tổ an toàn COVID-19 với gần 1.000 thành viên tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng…

Khi tỉnh chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị định 128/NQ-CP, các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong công nhân, viên chức, người lao động tuân thủ thông điệp 5K, 5T và các biện pháp phòng, chống dịch được khuyến cáo, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh tái bùng phát trở lại; vận động người lao động trở lại làm việc nhằm chung sức khôi phục sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế-xã hội Tiền Giang thời kỳ hậu COVID-19.

Long An: Quan tâm hỗ trợ trẻ mồ côi do COVID-19

Báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết, đợt dịch vừa qua có 40 công nhân, viên chức, lao động tử vong do COVID-19.

Tiền Giang, Long An hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ công nhân, lao động, đặc biệt là trẻ mồ côi do COVID-19 giúp công nhân, lao động bước đầu ổn định công việc sau thời gian khó khăn do dịch bệnh.

Long An là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, toàn tỉnh có 16 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp đang hoạt động với 12.000 doanh nghiệp và trên 370.000 công nhân lao động, tập trung chủ yếu các ngành giày da, may mặc, điện, điện tử, chế biến gỗ...

Đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4/2021, Long An bị ảnh hưởng nặng nề làm cho tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động gặp rất nhiều khó khăn. Toàn tỉnh có khoảng 60.000 công nhân lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động.

Trải qua hơn 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội, Long An có 514 doanh nghiệp với hơn 40 ngàn lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ.” Hiện tại có trên 80% doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất với trên 200.000 công nhân lao động trở lại làm việc. Tỉnh có 3.720 công nhân lao động là trường hợp F0 và 40 công nhân lao động tử vong do COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời tham mưu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và hỗ trợ gói 160.000 suất quà cho tất cả công nhân lao động ở các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí là 21 tỷ đồng.

Đồng thời, các cấp công đoàn thăm và hỗ trợ công nhân lao động tử vong do COVID-19 và các trường hợp là F0, F1, F2 tổng số tiền là 6 tỷ 786 triệu đồng. Tăng cường công tác chăm lo cho nữ công nhân lao động đang mang thai, trẻ em con công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn,” đã trao cho 1.200 nữ công nhân lao động mang thai và 6.000 trẻ em con công nhân lao động, với tổng số tiền là 2 tỷ 280 triệu đồng…

Trong giai đoạn chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh, để tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ và động viên đoàn viên, người lao động ở trọ đang trong thời gian chờ doanh nghiệp hoạt động trở lại, Liên đoàn Lao động tỉnh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chủ trương triển khai thực hiện “Gói an sinh Công đoàn” cho 100.000 đoàn viên, người lao động, với số tiền 20 tỷ đồng.

Đồng thời Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã trao tặng 36 máy tính bảng cho học sinh có cha hoặc mẹ là công nhân, lao động làm việc trên địa bàn tỉnh tử vong do COVID-19.

Các cấp công đoàn tại Long An cũng kêu gọi và phối hợp đón người lao động trở lại làm việc sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội… Đồng thời cùng các cơ quan chức năng, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ hỗ trợ công nhân lao động được hưởng các chính sách của nhà nước về tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; vận động Công ty Trách nhiệm hữu hạn ChingLuh Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fuluh trả lương cho khoảng 30.000 công nhân lao động những tháng nghỉ do ảnh hưởng dịch bệnh, mỗi công nhân lao động được hỗ trợ gần 5 triệu đồng gồm lương cơ bản và phụ cấp.

Tiếp tục giúp công nhân, lao động yên tâm làm việc sau thời gian dài khó khăn do dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đang triển khai thực hiện “Gói an sinh Công đoàn” gồm 100.000 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng từ nguồn tài chính tích lũy và 5 kg gạo từ nguồn xã hội hóa.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động rà soát triển khai làm sổ tiết kiệm cho 42 trẻ mồ côi do COVID-19; sẽ trao sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cho trẻ mồ côi cha và mẹ, trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, nguồn kinh phí từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An chia sẻ các cấp công đoàn cấp trên và cơ sở luôn quan tâm và có những ưu tiên hỗ trợ các cháu khi có nguồn từ xã hội hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục