Tiền Giang: Tình hình cơ sở cai nghiện ma túy đã ổn định sau vụ xô xát

Sau khi triển khai nhiều biện pháp để giải quyết sự việc vụ xô xát giữa các học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang, tình hình trật tự đã ổn định và tổ chức cho thân nhân thăm hỏi như thường lệ.
Tiền Giang: Tình hình cơ sở cai nghiện ma túy đã ổn định sau vụ xô xát ảnh 1Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Sáng 11/6, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Phạm Minh Trí cho biết, tình hình trật tự ở Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang đã ổn định nhờ sự nỗ lực của các ngành chức năng địa phương cùng đội ngũ nhân viên của cơ sở.

Như tin đã đưa, sau vụ xô xát giữa các học viên xảy ra vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 6/6 làm 12 học viên bị thương, có 17 học viên đã lợi dụng lúc hỗn loạn để bỏ trốn.

Khi sự việc xảy ra, cán bộ, nhân viên của Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang đã khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành, Công an xã Tam Hiệp để ổn định tình hình, lập lại trật tự sau 30 phút.

Tiếp đó, trong khi lực lượng chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ lộn xộn ngày 6/6 thì 8 giờ ngày 9/6, qua quan sát camera giám sát, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy phát hiện toàn bộ học viên khu A đang kéo sang phá cửa gần kho thực phẩm giữa khu A và khu B. Sau khi phá được cửa, học viên hai khu dùng đất, đá ném nhau.

Ngay khi phát hiện sự việc, Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy đã phân công lực lượng đến vận động học viên, đồng thời thông báo cho Công an huyện Châu Thành để hỗ trợ lực lượng, ổn định tình hình.

[Tiền Giang: Học viên cơ sở cai nghiện ma túy xô xát và bỏ trốn]

Nhận được tin báo của Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9/6, tình hình an ninh trật tự ở Cơ cở cai nghiện ma túy cơ bản ổn định.

Hiện tại, qua thống kê, 30 học viên bị thương tích, trong đó 24 người đã được sơ cứu tại chỗ, sáu người chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Phạm Minh Trí cho biết sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Sở cùng lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tích cực triển khai nhiều biện pháp để giải quyết sự việc, tình hình trật tự tại cơ sở đã ổn định. Ngày 11/6, cơ sở đã tổ chức cho thân nhân các học viên thăm hỏi như thường lệ.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang hiện quản lý, cai nghiện cho hơn 600 học viên gồm cả cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện. Do cơ sở đã quá tải và xuống cấp, đồng thời nhằm nâng cao năng lực cai nghiện ma túy, tỉnh Tiền Giang đang đầu tư xây mới các khu chức năng và nâng cấp khu cai nghiện hiện có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục