Tiền Giang: Vận động trên 376 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn

Với nguồn quỹ Vì người nghèo 376 tỷ đồng, tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tiền Giang: Vận động trên 376 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn ảnh 1Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo ở Tiền Giang. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, năm 2022, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ trên 376 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ khó khăn tại địa phương phát triển sản xuất, vượt khó, thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội vận động được, Tiền Giang đã xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ chính sách khó khăn về nhà ở, xây mới 325 căn nhà và sửa chữa 42 căn nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ nghèo với tổng kinh phí trên 15,12 tỷ đồng; khám chữa bệnh và tặng quà cho hàng ngàn lượt người với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 19 hộ nghèo với tổng kinh phí 215 triệu đồng; giúp hộ nghèo về cây con giống, vật tư phát triển kinh tế gia đình với tổng kinh phí trên 3,22 tỷ đồng.

Thông qua kinh phí vận động đóng góp trong các chương trình an sinh xã hội năm 2022, Tiền Giang đã đầu tư trên 35 tỷ đồng thực hiện gần 100 công trình dân sinh như giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống camera an ninh, trồng hoa tạo cảnh quan, phát triển hệ thống nước sinh hoạt nông thôn.

[Cà Mau: Hơn 40 tỷ đồng chăm lo cho nhiều đối tượng dịp Tết Nguyên đán]

Ngoài ra. hỗ trợ gần 32,5 tỷ đồng giúp trên 33.000 lượt học sinh, sinh viên nghèo cùng các hoạt động trợ giúp về vốn liếng phát triển kinh tế gia đình cho đoàn viên, hội viên nghèo khác.

Công tác vận động, sử dụng các nguồn quỹ hỗ trợ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp các cấp, ngành, các đơn vị thành viên thực hiện đồng bộ, hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân.

Tỉnh Tiền Giang tăng cường tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 366 cuộc tuyên truyền, vận động góp Quỹ “Vì người nghèo,” thu hút gần 12.000 lượt người tham gia.

Nhiều cách vận động hay, thiết thực, được người dân đồng thuận hưởng ứng như: tuyên truyền, vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các trang mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động.

Tại địa bàn dân cư, Ban Công tác Mặt trận tổ chức vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo,” hộ có điều kiện kinh tế giúp đỡ hộ nghèo như: hỗ trợ vốn, cây con giống; giúp đỡ về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ tìm việc làm, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, học giỏi.

Các mô hình tự giúp nhau trong cộng đồng dân cư do các ngành, đoàn thể, các đơn vị thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, tổ chức ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy công tác giảm nghèo nông thôn.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2022, các tổ chức tôn giáo tại Tiền Giang đã đăng ký thực hiện các chương trình an sinh xã hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều nội dung cụ thể như xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây nhà đại đoàn kết, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường, hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…, góp phần tích cực giảm nghèo nông thôn và đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong số đó, riêng 8 tổ chức tôn giáo trên địa bàn là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, các hệ phái Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ cư sỹ Phật hội, Tứ ân hiếu nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương đã đóng góp gần 20 tỷ đồng vào các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo.

Theo ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chung tay giúp đỡ hộ nghèo, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, giúp hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo.

Trong năm 2023, mỗi chi đoàn, chi hội ở ấp, khu phố trong tỉnh phải đăng ký phấn đấu giúp ít nhất 1 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục