Như vậy, đến chiều 16/3 đã có tổng số 14 hài cốt liệt sỹ được quy tập. Cáchài cốt liệt sỹ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1m, mỗi ngôi cách nhau 2m, đượcchôn cất thành hai hàng dọc.
Ngoài ra, lực lượng quy tập cũng đã tìm thấy rất nhiều di vật nhưtăng võng, thắt lưng, giày, tất, khuy áo, 2 quả lựu đạn, hộp đạn...
Như tin đã đưa, ngày 15/3, trong khi đào móng xây dựng nhà thờ họ Trần tạikhu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà, người dân đã phát hiện nhiều vị trí cóhài cốt liệt sỹ.
Sau khi nhận được tin báo của nhân dân và cấp ủy, chính quyềnthành phố Đông Hà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đông Hà, Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội thành phố cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành quytập hài cốt liệt sỹ.
Đây có thể là các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 36, Sư đoàn 308hy sinh ngày 6/4/1972 khi vượt cầu sắt Đông Hà tiến vào giải phóng Quảng Trị.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm,đồng thời chuẩn bị thủ tục để làm lễ truy điệu và an táng hài cốt các anh hùngliệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ./.