Tìm thấy 750 đạo sắc phong cổ quý tại Vĩnh Phúc

750 đạo sắc phong cổ quý có niên đại hàng trăm năm vừa được tìm thấy ở Vĩnh Phúc, gồm loại sắc phong quan tước, sắc phong thần.
Sau gần 10 năm dày công điều tra sưu tầm, nghiên cứu, Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch Vĩnh Phúc đã tìm thấy 750 đạo sắc phong cổ quý có niên đại hàng trăm năm,trong đó, nhiều đạo sắc phong cổ còn lại duy nhất ở Vĩnh Phúc.

Ông Trần Văn Quang, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc, cho biết sắc phong là một loại hình hiện vật văn hóa xuất hiện từ thế kỷ XV dưới triềunhà Lê, được xác nhận bằng ấn triện của Nhà Vua mang nội dung công nhận có tínhnhà nước, thể hiện quyền lực của triều đình đối với các làng xã.

Sắc phong có giá trị là một tấm bằng công nhận vị thành hoàng được thờ tại cáclàng xã ở Việt Nam và có thể được cấp nhiều lần, của nhiều triều đại. Vì thế,sắc phong có những giá trị không nhỏ về lịch sử và văn hóa.

Các đạo sắc phong tìm thấy ở Vĩnh Phúc gồm loại sắc phong quan tước, sắc phongthần.

Sắc phong cũng là văn bản ghi tên tuổi các nhân vật lịch sử gắn với quê hương,bản quán, nên cũng là tư liệu để nghiên cứu tín ngưỡng dân gian qua các loại sắcthần, đồng thời với việc phản ánh những địa danh và đơn vị hành chính có niênđại cụ thể, sắc phong trở thành cứ liệu quan trọng để xác định niên đại chongành văn bản học.

Đặc biệt, các sắc phong này được làm bằng chất liệu giấy và được trang trí hoavăn theo từng triều đại, nhưng thống nhất về biểu tượng quy cách thể hiện nộidung.

Cách viết sắc phong thể hiện nghệ thuật thư pháp Hán Nôm của từng giai đoạn,cách trang trí họa tiết cũng phản ánh đặc trưng văn hóa dân tộc. Do đó, đây lànhững tiêu chí quan trọng để nghiên cứu tư liệu về Hán Nôm.

Mặc dù có giá trị, song lâu nay, Vĩnh Phúc chưa có phương tiện bảo quản hiệuquả, cũng như ý thức giữ gìn sắc phong, cộng với các biến động của tự nhiên vàxã hội, nên đã xảy ra tình trạng nhiều sắc phong bị hủy hoại, thất tán.

Tình trạng trộm cắp sắc phong để sưu tập và lưu hành như những vật trao đổi cũnggóp phần làm những giá trị văn hóa độc đáo này của Việt Nam ngày càng mai một.

Hiện chưa có con số thống kê đầy đủ về các bản sắc phong còn tồn tạitrên địa bàn, nhưng theo điều tra hiện Vĩnh Phúc vẫn có hàng ngàn đạo sắc phongtrong dân gian đang cần được bảo quản. Bên cạnh đó, việc bảo quản các đạo sắcphong còn lại cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, các sắc phong vẫn do các địa phương tự tìm cách bảo quản, nhiều địaphương sử dụng phương pháp ép platic lên mặt sắc phong như ép ảnh hoặc sử dụngphương pháp in màu để scan ảnh có kích cỡ bằng các đạo sắc phong cổ.

Tuy nhiên, cách bảo quản đó không được lâu bền, các sắc phong không còn giữ được hìnhthái ban đầu./.

Lâm Đào An (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.