Tình hình COVID-19 ngày 12/8: Thế giới ghi nhận 4,34 triệu ca tử vong

Biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh đã có mặt tại 142 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực tiếp tục mang đến những con số đáng báo động về số ca mắc và tử vong vì dịch COVID-19
Người dân kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chợ để phòng chống dịch COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chợ để phòng chống dịch COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 12/8 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 205,74 triệu ca mắc COVID-19 và 4,34 triệu ca tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đến nay biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh đã có mặt tại 142 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực.

Biến thể Delta tiếp tục mang đến những con số đáng báo động về số ca mắc và tử vong vì dịch COVID-19, buộc một loạt nước phải siết chặt hơn nữa các biện pháp chống dịch.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tăng cao nhất kể từ đầu dịch, với lần lượt 22.782 ca và 21.668 ca.

Tại Campuchia, mặc dù diễn biến dịch có xu hướng dịu đi khi số ca mắc mới trong 24 giờ qua ở mức thấp nhất kể từ ngày 10/6 với 455 ca, chính phủ nước này vẫn quyết định kéo dài chiến dịch chống dịch trên toàn quốc thêm một tuần, từ ngày 13-19/8. Theo đó, chính quyền các tỉnh, thành được yêu cầu tiếp tục củng cố tất cả các biện pháp hạn chế cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tại thủ đô Phnom Penh, lệnh cấm đối với các hoạt động kinh doanh có tính rủi ro cao và cấm tụ tập trên 15 người được gia hạn thêm hai tuần đến ngày 26/8, trong khi lệnh giới nghiêm ban đêm được tiếp tục gia hạn thêm một tuần.

Trong khi đó, Lào tăng cường truy vết người mắc COVID-19 do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh từ người lao động nhập cảnh và các ca lây nhiễm cộng đồng. Bộ Y tế Lào đã cho phép thành lập Trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại cửa khẩu Boten, tỉnh Luang Namtha, có khả năng thực hiện từ 3.000-8.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 202 ca mắc mới và một ca tử vong là phụ nữ 28 tuổi đang mang thai 5 tháng.

[Hàn Quốc, Nhật Bản kiến nghị thắt chặt các biện pháp phòng dịch]

Tại Trung Quốc vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại cảng biển Ninh Ba-Chu San - cảng lưu thông hàng hóa nhộn nhịp thứ ba trên thế giới.

Nhà chức trách đã phải tạm thời đóng cửa nhà ga Meishan của cảng sau khi một nhân viên tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây. Gần 2.000 nhân viên tuyến đầu tại cảng Ninh Ba-Chu San đã được yêu cầu tạm thời không rời khỏi cảng.

Tại Đông Bắc Á, giới chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc đã kiến nghị thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Cụ thể, Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về ứng phó với dịch COVID-19 Shigeru Omi kêu gọi chính phủ tăng cường xét nghiệm và giảm 50% lưu lượng người di chuyển so với mức trung bình của tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế Hàn Quốc khuyến nghị sửa đổi  các quy định giãn cách xã hội hiện hành theo hướng cứng rắn hơn, chẳng hạn như mở rộng chính sách làm việc tại nhà và tăng số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải cắt giảm thời gian hoặc đình chỉ hoạt động hoàn toàn...

Tình hình COVID-19 ngày 12/8: Thế giới ghi nhận 4,34 triệu ca tử vong ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 12/8, Nhật Bản ghi nhận 15.753 ca mắc mới COVID-19, cao nhất từ trước tới nay, trong khi Hàn Quốc có thêm 1.987 ca mắc mới - ngày thứ 37 số ca mắc mới trên ngưỡng 1.000 ca. 

Trong khi đó, tại Australia, từ 17h ngày 12/8 (giờ địa phương), thủ đô Canberra bắt đầu giai đoạn phong tỏa kéo dài 7 ngày sau khi ghi nhận một ca mắc mới.

Sau nhiều tháng theo đuổi chiến lược "không có ca mắc COVID-19," Australia đang gặp khó khăn trong việc cắt đứt chuỗi lây lan của biến thể Delta.

Hơn 10 triệu người ở các thành phố lớn nhất của nước này là Melbourne và Sydney đang sống trong cảnh bị phong tỏa. Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia 25 triệu dân này đã ghi nhận hơn 37.500 ca mắc COVID-19 và 946 ca tử vong.

Tại châu Âu, biến thể Delta cũng đang cuốn nước Nga vào làn sóng lây lan dịch COVID-19 thứ ba kể từ giữa tháng 6 vừa qua, bất chấp tiến độ tiêm chủng đạt được.

Ngày 12/8, Nga ghi nhận thêm 808 ca tử vong vì COVID-19, mức theo ngày cao nhất kể từ đầu dịch, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 168.049 ca - cao nhất ở châu Âu.

Đáng lo ngại, tổng số ca tử vong trong hơn 40 ngày qua bằng hơn nửa tổng số ca tử vong ghi nhận trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 6 năm nay. Cũng trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở Nga tăng 21.932 ca, đưa tổng số ca mắc lên 6,43 triệu ca - cao thứ 4 trên thế giới.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia đang có tỷ lệ nhiễm và chết vì COVID-19 cao nhất thế giới, với 37.067,808 ca nhiễm và 635.257 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ, 32.077.706 ca nhiễm và 429.702 ca tử vong. Đứng thứ 3 là Brazil với 20.249.176 ca nhiễm và 566.013 ca tử vong

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đến chiều 12/8:

Số ca nhiễm: 246.568.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch từ 27/4 đến nay: 242.603 ca.

Số ca tử vong: 4.813, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là 3.807 ca; Bình Dương: 284; Thủ đô Hà Nội: 32 ca

Số ca đã được công bố khỏi bệnh: 89.145

Số tiêm chủng: 12.098.821 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục