Tình hình kinh tế Thái Lan trong hai quý đầu năm

Kinh tế Thái Lan trong quý I tăng trưởng nhanh gấp đôi so với dự đoán, song có thể suy giảm trong quý II, do tình trạng bạo loạn.
Kinh tế Thái Lan trong quý I năm nay đã tăng trưởng nhanh gấp đôi so với dựđoán, song có thể suy giảm trong quý II, do tình trạng bạo loạn trong nước kéodài mấy tuần qua.

Điều này củng cố các quan điểm rằng lãi suất chủ chốt của Thái Lan sẽ vẫn đượcgiữ nguyên thêm một thời gian nữa.

Ủy ban Phát triển Kinh tế-Xã hội Thái Lan (NESBD) vẫn giữ nguyên dự báo tăngtrưởng kinh tế của nước này ở mức 3,5-4,5% trong năm 2010, đồng thời nhấn mạnhxuất khẩu khởi sắc sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế đất nước, cho dù một sốchuyên gia kinh tế cho rằng cơ quan này đang quá lạc quan.

Nhà kinh tế Pimonwan Mahujchariyawong, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn cótrụ sở tại thủ đô Bangkok nhận xét: "Đà tăng trưởng khởi sắc trong quý I cao hơnnhiều so với dự đoán trước đó. Nhưng tôi cho rằng chúng ta cần phải giám sáttình hình trong quý II, vì nền kinh tế chắc chắn sẽ chịu tác động nghiêm trọngtừ các cuộc bạo loạn chính trị ở Bangkok thời gian qua."

Theo ông Pimonwan, sự suy giảm kinh tế trong quý II so với quý I có thể ít nhấtlà 4%. Ngân hàng Standard Chartered đã dự đoán kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng2,8% trong cả năm nay.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) có thể sẽ giữ nguyên tỷ lệ lãi suất thấp ởmức kỷ lục 1,25% ít nhất cho tới tháng Bảy năm nay, do tác động của bất ổn chínhtrị trong nước.

Trước đó, BOT cho hay họ sẽ xem xét tác động của "khủng hoảng chính trị trongnước" trước khi đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến lãi suất.

Trong quý II, kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng 3,8% so với quý I, cao gấp đôi mứcdự báo tăng 1,8% do các nhà kinh tế đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, xét trên cơ sở hàng năm, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này đãtăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong 15 năm qua và cao hơnnhiều so với mức dự đoán 8,9%, chủ yếu nhờ xuất khẩu tăng mạnh và cơ sở so sánhcủa năm trước thấp.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các số liệu của những quý tiếp theo sẽ phảnánh thiệt hại do tình trạng bạo lực.

Làn sóng biểu tình chống đối do phe "áo đỏ" phát động đã bắt đầu từ giữa thángBa và sau đó bùng phát thành bạo lực trong tháng Tư, dẫn đến các cuộc xung độtvà đốt phá trên đường phố Bangkok trong tháng Năm.

Lĩnh vực kinh doanh và du lịch ở Bangkok đã bị ảnh hưởng nặng nề.

NESBD nhận định bất ổn chính trị đã xén mất 1,5 điểm phần trăm tăng trưởng hàngnăm của kinh tế Thái Lan, song dự đoán kinh tế nước này sẽ vẫn đạt tốc độ tăngtrưởng trong quý II.

Chủ tịch NESBD Amphon Kitti-amphon nói: "Tôi dự đoán kinh tế sẽ vẫn tăng trưởngtrong quý II, nhưng nếu tình hình không ổn định trở lại, khách du lịch khôngquay lại Thái Lan, đầu tư không được cải thiện và ngành xuất khẩu tiếp tục bịảnh hưởng bởi vấn đề của Hy Lạp, chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự suy giảm kinhtế trong quý III, xét cả trên cơ sở hàng năm và cả hàng quý."

Trước đó, ngày 29/4, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã nâng mức dự báo tăngtrưởng kinh tế của nước này trong năm nay lên 4,3-5,8%, từ mức 3,3-5,3% được đưara hồi tháng Một./.

Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm giày dép xuất khẩu của Công ty Hóa dệt Hà Tây. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hệ điều hành giúp doanh nghiệp đứng vững

Giáo sư, tiến sỹ Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trả lời phỏng vấn TTXVN về văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng SMEs Thủ đô.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kinh tế thể thao: Mỏ vàng chờ được khai phá

Việt Nam, với những lợi thế nội tại và khát vọng vươn lên, đang đứng trước cơ hội vàng để tái định hình tư duy về thể thao, từ đó xây dựng một nền kinh tế thể thao chuyên nghiệp và bền vững.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khơi thông nguồn lực nội sinh quan trọng

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh như một trụ cột của phát triển bền vững.