Tỉnh Lạng Sơn ngăn chặn dịch cúm H7N9 từ biên giới

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn tăng cường nhân lực trực tại các cửa khẩu để kiểm tra, kiểm soát mọi đối tượng xuất nhập cảnh.
Tỉnh Lạng Sơn ngăn chặn dịch cúm H7N9 từ biên giới ảnh 1Làm thủ tục cho khách tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh minh họa: Phạm Hậu/TTXVN)

Trước những thông tin về diễn biến của dịch cúm H7N9 tại Hong Kong (Trung Quốc) đang có nguy cơ lây lan rộng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường nhân lực trực tại các cửa khẩu như Hữu Nghị, Tân Thanh, ga Đồng Đăng… để kiểm tra, kiểm soát tình trạng y tế cho tất cả mọi đối tượng xuất nhập cảnh.

Ông Lý Kim Soi, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn cho biết với phương châm “phòng dịch từ xa và phản ứng nhanh,” hiện Trung tâm đã lắp đặt 3 máy đo nhiệt độ tự động tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh và ga Đồng Đăng. Trung tâm cũng đã tăng cường thêm một số máy test nhanh (đo nhiệt độ qua tai) ở một số cửa khẩu như Chi Ma, Bình Nghi, Nà Nưa, Na Hình, Co Sâu

Ngoài ra, tại tất cả các cửa khẩu, Trung tâm đã tăng cường vật tư y tế trong công tác phòng, chống dịch cúm như quần áo, mũ, găng tay, thuốc khử trùng, thuốc kháng sinh…

Trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu như Bộ đội Biên phòng, Hải quan... tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả đối tượng phải kiểm dịch nhập, xuất, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới, đặc biệt là những người đến từ vùng có dịch hoặc nghi ngờ có dịch.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã chỉ đạo các Tổ y tế kiểm dịch tại cửa khẩu, giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh; phối hợp với các lực lượng tăng cường phun thuốc khử trùng các phương tiện vận tải từ biên giới vào; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, máy móc sẵn sàng ứng phó với nguy cơ dịch cúm H7N9.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực thị trấn Ðồng Ðăng - nơi tiếp nhận đầu tiên các bệnh nhân trên tuyến biên giới cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực và khu vực cách ly riêng biệt; chuẩn bị vật tư, hóa chất xét nghiệm để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm H7N9.

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn đã tổ chức phòng cách ly, với một số giường bệnh tại Khoa Truyền nhiễm để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm cúm H7N9 (nếu có), đồng thời ưu tiên dành các loại máy móc và thiết bị tốt như máy thở, máy truyền dịch, máy tạo ôxy, thuốc men dự phòng sẵn sàng ứng phó với nguy cơ dịch cúm theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, công tác “chặn” dịch tại Lạng Sơn vẫn còn nhiều khó khăn. Là địa phương có nhiều cửa khẩu, nhưng mới chỉ có 3 cửa khẩu có máy đo thân nhiệt tự động, một số cửa khẩu phụ như Co Sâu, Na Hình, Nà Nưa… chủ yếu dựa vào sự kiểm soát của cán bộ y tế, nếu máy test nhanh “trục trặc,” công tác kiểm soát dịch không được đảm bảo.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng mới chỉ có một máy đo thân nhiệt tự động, trong khi tại đây có 2 lối xuất và nhập cảnh riêng biệt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục