So với thời điểm 1 tháng trước, tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới đãgiảm khoảng 70%.
Hiện nay vẫn còn một số người mua xăng dầu chứa trong can nhựa, túi nilông chởsang khu vực biên giới (chủ yếu ở khu vực huyện Tân Biên, Tân Châu) bán hưởngchênh lệch giá, nhưng số này không nhiều và lượng xăng dầu lậu được vận chuyểnít, tình trạng vận chuyển không còn ồ ạt, manh động như trước.
Các đội quản lý thị trường phát hiện một số cây xăng vẫn bán xăng dầu vào canphuy cho người dân nên đã tiến hành lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, những ngườimua xăng dầu chủ yếu mang về để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nên lực lượng quảnlý thị trường nhắc nhở các cửa hàng xăng dầu phải kiểm tra sổ đăng ký (có xácnhận của Ủy ban Nhân dân xã) mua xăng sản xuất của người dân.
Bên cạnh đó, một số người dân Campuchia qua biên giới mua 1-2 can xăng dầu về sửdụng.
Ngoài nguyên nhân giá chênh lệch giữa thị trường trong nước và Campuchia khôngcao như trước, các biện pháp được ngành chức năng triển khai trong việc ngănchặn xuất lậu xăng dầu đã phát huy tác dụng.
Việc các xe bồn chở xăng dầu lên biên giới bị kiểm tra chặt chẽ; những người muaxăng dầu nhiều trên biên giới phải có xác nhận của xã; đóng cửa vĩnh viễn cáccây xăng “cấu kết” với buôn lậu… đã hạn chế được tình trạng trên./.