Tổ chức hội thảo về Hiệp định hòa bình Paris ở Pháp

Hội thảo “1968-1973: Các cuộc đàm phán hòa bình từ Việt Nam đến thế giới” đã được tổ chức tại Choisy-Le-Roi, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.
Ngày 22/3, thành phố Choisy-Le-Roi phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tạiPháp và một số đối tác phía Pháp tổ chức cuộc gặp gỡ-hội thảo với chủ đề“1968-1973: Các cuộc đàm phán hòa bình từ Việt Nam đến thế giới” tại hội trườnglớn của thành phố này ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.

Việc tổ chức hoạt động này được xem như điểm nhấn của Tuần lễ kỷ niệm 40 nămngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam(27/1/1973-27/1/2013), diễn ra từ ngày 19 đến 26/3, theo sáng kiến của thành phốChoisy-Le-Roi, là thành phố kết nghĩa với quận Đống Đa của Thủ đô Hà Nội.

Tham dự và chủ trì cuộc hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Dương Chí Dũng;Thị trưởng và Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Choisy-Le-Roi, Daniel Davisse vàJean-Joel Lemarchand.

Đặc biệt, tham gia tích cực sự kiện này có đoàn đại biểu Việt Nam do bàNguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủCách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam dẫn đầu; ông Trịnh Ngọc Thái, cựuĐại sứ Việt Nam tại Pháp, thư ký đặc biệt của ông Xuân Thủy có mặt tại thành phốChoisy-Le-Roi từ năm 1968 đến 1973; ông Hà Đăng, phóng viên Báo Nhân dân tạiParis khi đó trong suốt quá trình đàm phán vì hòa bình; bà Hélène Luc, Nghị sỹQuốc hội vùng Val-de-Marne, Đảng viên Đảng cộng sản Pháp giai đoạn 1968-1973.

Ngoài ra, Đoàn đại biểu quận Đống Đa do ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận làm trưởng đoàn, đang thực hiện chuyến thăm và làm việc tạiChoisy-Le-Roi, cùng đông đảo bạn bè Pháp yêu mến và quan tâm đến văn hóa, lịchsử phát triển Việt Nam, giới nghiên cứu lịch sử và các chuyên gia Việt Nam học,và bà con Việt kiều tham dự hội thảo.

(Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và lãnh đạo thành phố Choisy-Le-Roi dựkhai mạc Triển lãm ảnh về 40 năm ký Hiệp định Paris. Ảnh: Lê Hà/Vietnam+)

Hội thảo được chia làm ba phần chính với các chủ đề: “Ký kết Hiệp định Paris:hoàn cảnh và ý nghĩa lịch sử”; “Tác dụng của việc ký kết Hiệp định Paris về hòabình ở Việt Nam và quan hệ ngoại giao Pháp-Việt và hệ quả của mối quan hệ nàyđối với thế giới” và “Góc nhìn về Việt Nam ngày nay: Sau chiến tranh ở Việt Nam- Sự phát triển và hiện đại hóa đất nước. Văn hóa hòa bình : xây dựng thế giớihòa bình cho ngày mai”.

Các tham luận của các diễn giả tại hội thảo nêu bật những năm tháng vô cùng khókhăn, đấu trí quyết liệt trong thời gian đàm phán, các yếu tố thuận lợi góp phầnthúc đẩy thành công của các đàm phán.

Theo ông Trịnh Ngọc Thái, một trong những yếu tố thuận lợi góp phần quyếtđịnh sự thành công của Việt Nam trong giai đoạn đó là ngoài sự giúp đỡ của lãnhđạo tòa thị chính và nhân dân thành phố Choisy-Le-Roi đã giúp cho đoàn đại biểu Việt Nam có nơi lưu trú trong suốt những năm đàm phán.

Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của phong trào yêu chuộng hòa bìnhvà công lý trên toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ và sự giúp đỡ quan trọng, nhiệttình, có hiệu quả về vật chất và tinh thần của nhiều nước trên thế giới, nhưLiên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, hàng triệu triệu người, cùng bạn bè các nướcĐông Dương, các nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ…

Đặc biệt, nhiều tham luận đưa ra những lý giải giúp các đại biểu tham dự hiểuđược sâu sắc hơn và rõ nét hơn những yếu tố quyết sự thành công của các cuộc đàmphán dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và lập hòa bình ởViệt Nam, từ việc vì sao thủ đô Paris được chọn là nơi diễn ra các cuộc đàmphán, đến sự thừa nhận của các nhà nghiên cứu lịch sử về những bí quyết thànhcông của cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam vì độc lập dân tộcdẫn đến thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ vào ngày 30/4/1975.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (năm nay 86 tuổi), người đã cốnghiến cả đời mình cho độc lập dân tộc, bằng sự phân tích sâu sắc, lôgích, chặtchẽ của “một nhà thương thuyết tài ba”, “nhân vật lịch sử” của dân tộc Việt Nam,đã giúp các đại biểu tham dự hiểu đựơc cặn kẽ hơn tình hình Việt Nam, tình hìnhthế giới cũng như nội tình của nước Mỹ trong giai đoạn này buộc họ phải chấpnhận ký kết Hiệp định Paris. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Bình cũng đưa ra những lýgiải giúp bạn bè Pháp hiểu được vì sao một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam lại cóthể đi đến thắng lợi cuối cùng.

                       

  (Hội thảo thu hút sự quan tâm của bạn bè Pháp. Ảnh: Lê Hà/Vietnam+)

Hội thảo thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của bạn bè Pháp, giới nghiên cứukhoa học lịch sử và giới chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris tạiChoisy-Le-Roi, đã diễn ra các hoạt động khai trương triển lãm ảnh về Hiệp địnhParis trong công viên trung tâm của thành phố và buổi giới thiệu bộ phim có tiêuđề “Thức lâu mới biết đêm dài" của đạo diễn người Pháp Daniel Roussel và nhà làmphim Yann de Sousa về những năm tháng đàm phán Hiệp định và những câu chuyện kểcủa các nhân chứng về lý do đi đến thắng lợi cuối cùng của việc ký kết Hiệp địnhParis./.

Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục