Tổng thống Hàn Quốc đưa ra đề nghị mới liên quan đến khủng hoảng ngành y

Tổng thống Yoon Suk Yeol đề nghị Thủ tướng Han Duck-soo linh hoạt trong tiến trình đình chỉ giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh của các bác sỹ tập sự tham gia đình công.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27/2/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27/2/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 24/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đề nghị Thủ tướng nước này Han Duck-soo tham khảo ý kiến của các chính đảng để có thể linh hoạt trong việc đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sỹ tập sự tham gia đình công.

Theo hãng tin Yonhap, tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Han Duck-soo đã được yêu cầu thành lập một “cơ quan tư vấn mang tính xây dựng” để thúc đẩy đối thoại với các nhân viên y tế.

Tổng thống Hàn Quốc đưa ra yêu cầu trên sau đề nghị của người đứng đầu đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon sau khi ông thảo luận với một nhóm giáo sư y khoa vào đầu ngày.

Cuộc đình công của các bác sỹ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng, bắt đầu từ ngày 19/2.

Khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sỹ tập sự nước này đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y.

Do đó, các ca phẫu thuật và dịch vụ y tế công cộng khác cũng bị hủy bỏ hoặc trì hoãn tại các bệnh viện lớn.

Việc các bác sỹ tập sự đồng loạt nghỉ việc đã gây ra gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc.

Các bác sỹ cho rằng việc tăng chỉ tiêu sẽ làm suy giảm chất lượng giáo dục y tế và dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân.

Cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng hơn khi các giáo sư trường y trên cả nước dự kiến sẽ đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 25/3 và sẽ giảm giờ làm hàng tuần xuống còn 52 giờ thông qua việc điều chỉnh các ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác.

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp hành chính nhằm đình chỉ giấy phép hành nghề của những bác sỹ tham gia đình công do đã không trở lại làm việc vào cuối tháng trước như thời hạn chính phủ đặt ra. Dự kiến, việc đình chỉ giấy phép hành nghề sẽ có hiệu lực vào ngày 26/3 tới.

Cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng hơn khi các giáo sư trường y trên cả nước dự kiến sẽ đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 25/3 và sẽ giảm giờ làm hàng tuần xuống còn 52 giờ thông qua việc điều chỉnh các ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác.

Theo Hội đồng Giáo sư Trường Y Quốc gia, kể từ ngày 1/4, họ cũng sẽ "giảm thiểu" các dịch vụ y tế dành cho bệnh nhân ngoại trú để tập trung điều trị cho những bệnh nhân nặng và chăm sóc bệnh nhân cấp cứu.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc về kế hoạch nghỉ việc của các giáo sư y khoa, đồng thời kêu gọi họ sát cánh bên bệnh nhân.

Theo ông, chính phủ sẽ tăng cường hơn nữa hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp để giảm thiểu sự gián đoạn đối với các dịch vụ y tế do hành động nghỉ việc tập thể gây ra.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cũng kêu gọi các giáo sư ngành y tích cực tham gia thảo luận các biện pháp cải cách y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục