Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Pakistan

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới Islamabad, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày cấp nhà nước tại Pakistan theo lời mời của Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Pakistan ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới Islamabad, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày cấp nhà nước tại Pakistan theo lời mời của Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại và quốc phòng song phương.

Tổng thống Pakistan khẳng định các sáng kiến mới về đàm phán lục quân, hải quân và tập trận chung sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

Trong vấn đề hợp tác vì phát triển và tiến bộ của khu vực và quốc tế, Tổng thống Hussain phát biểu Pakistan và Indonesia có nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế và hy vọng hợp tác hai nước sẽ đem lại những kết quả tích cực.

Trong khi đó, Tổng thống Widodo ca ngợi Pakistan đã đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình hòa bình tại Afghanistan và cho rằng Indonesia có thể đóng vai trò tích cực cho hòa bình của Afghanistan.

Ông Widodo đề nghị thành lập một ủy ban chung Indonesia - Pakistan - Afghanistan về vấn đề này. Tổng thống Mamnoon Hussain đã nhất trí với đề xuất trên.

Tiếp đó, Tổng thống Widodo đã có bài phát biểu tại Quốc hội Pakistan, trong đó ông khẳng định hai nước đều đứng trước thách thức chung là cuộc chiến chống khủng bố vốn đã gây những tổn thất to lớn về người và của cho cả hai nước.

Trong ngày 27/1, ông Widodo có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Said Kahayan Abbasi và chứng kiến việc ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Pakistan và là đối tác thương mại lớn nhất của Pakistan tại khu vực Đông Nam Á trong khi Pakistan là một trong những nước nhập khẩu dầu cọ lớn nhất của Indonesia.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, kim ngạch trao đổi hai chiều giữa hai nước hiện đạt khoảng 2,1 tỷ USD/năm song dự kiến tăng lên nhiều lần khi Islamabad dành cho Jakarta 20 dòng thuế được hưởng thuế suất 0% trong hàng hóa Pakistan xuất sang Indonesia theo Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục