Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi Mỹ hợp tác theo luật pháp quốc tế

Bà Rodriguez nhấn mạnh Venezuela mời Mỹ phối hợp trên một chương trình hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển chung trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm củng cố quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 4/1 cho biết Venezuela mong muốn “hợp tác” với chính quyền Mỹ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng quan hệ tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy phát triển chung.

Trên nền tảng mạng xã hội Instagram, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh: “Chúng tôi mời Chính phủ Mỹ phối hợp cùng chúng tôi trên một chương trình hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển chung trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm củng cố quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên."

Bà Delcy Rodriguez đưa ra thông điệp như vậy sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela sẽ “phải trả giá rất đắt… thậm chí có thể lớn hơn những gì xảy ra với ông Maduro” nếu không hợp tác với Mỹ.

Trong một thông báo khác vào ngày 4/1, Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết đã thành lập một ủy ban nhằm xử lý việc trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores, vốn bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ ở Caracas vào ngày 3/1.

Theo bà Rodríguez, ủy ban này do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez và Ngoại trưởng Yvan Gil đồng chủ trì, có sự tham gia của Bộ trưởng Thông tin Freddy Nanez.

Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 4/1 đưa ra thông điệp cứng rắn đối với Colombia, quốc gia láng giềng của Venezuela, trong đó cho rằng Colombia sở hữu các xưởng và nhà máy sản xuất chất ma túy, song không cung cấp thêm chi tiết.

Phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Không lực Một khi được hỏi về khả năng can thiệp quân sự, ông Trump cho rằng “Điều đó nghe có vẻ hợp lý."

Hồi tháng trước, trả lời phỏng vấn với tờ Politico, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu tại các quốc gia khác, trong đó có Mexico và Colombia.

Trước đó, ngày 3/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và Liên hợp quốc để thảo luận về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các địa điểm của Venezuela.

Trong một diễn biến khác liên quan, Chính phủ Cuba ngày 4/1 (giờ địa phương) thông báo sẽ để quốc tang 2 ngày để tưởng niệm 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích mà Mỹ tiến hành tại Venezuela 1 ngày trước đó.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết quốc tang được thực hiện theo Sắc lệnh Chủ tịch nước số 1147. Theo đó, Cuba tuyên bố quốc tang trong 2 ngày, bắt đầu từ 6h00 sáng ngày 5/1 đến 24h00 đêm 6/1/2026 theo giờ địa phương.

Trong thời gian quốc tang, quốc kỳ Cuba được treo rủ tại các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự, trong khi các buổi biểu diễn công cộng và hoạt động lễ hội bị đình chỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục