Tổng thống Nga đánh giá phát triển kinh tế là thành tựu lớn nhất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá thành tựu lớn nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình là sự phát triển kinh tế, qua đó quy mô nền kinh tế quốc gia đã tăng gần gấp đôi.
Tổng thống Nga đánh giá phát triển kinh tế là thành tựu lớn nhất ảnh 1Thực phẩm được bày bán tại một khu chợ ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá thành tựu lớn nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình là sự phát triển kinh tế, qua đó quy mô nền kinh tế quốc gia đã tăng gần gấp đôi.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC của Mỹ hồi cuối tuần qua, ông Putin cho biết: “Thành tựu lớn nhất của chúng tôi là nền kinh tế đã thay đổi triệt để."

[Kinh tế Nga bắt đầu tăng trưởng tích cực sau 2 năm suy thoái]

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, số lượng người phải sống dưới ngưỡng nghèo đã giảm một nửa, mặc dù số lượng người sống trong cảnh nghèo đói vẫn cao.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi cần loại bỏ khoảng cách giữa những người có thu nhập rất cao và rất thấp.”

Nhấn mạnh dự trữ vàng và ngoại tệ của đất nước đang tăng lên, Tổng thống Putin cho hay điều này tạo cơ hội để “thực hiện bước đi tiếp theo” hướng tới việc cải thiện hiệu suất lao động, thu hút đầu tư và thay đổi cấu trúc nền kinh tế Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục