Tổng thống Nga Putin: Ukraine cần cải cách hiến pháp

Trong cuộc điện đàm ngày 31/3 với Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Ukraine cần cải cách hiến pháp.
Tổng thống Nga Putin: Ukraine cần cải cách hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moskva, tháng 11/2013. (Nguồn: AFP)

Trong cuộc điện đàm ngày 31/3 với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Ukraine cần cải cách hiến pháp đồng thời cho rằng cần có những biện pháp để chấm dứt sự phong tỏa trên thực tế đối với khu vực ly khai của Moldova là Transdniestria.

Trong một tuyên bố, Kremlin nêu rõ “khi đề cập đến các khía cạnh khác nhau của tình hình Ukraine, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành các cải cách hiến pháp” để đảm bảo rằng lợi ích của tất cả các khu vực ở Ukraine đều được tôn trọng.

Ngoài ra, Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel cũng thảo luận về những cơ hội để quốc tế giúp “khôi phục sự ổn định” ở nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây này.

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Putin đã thông báo với bà Merkel về việc ông ra lệnh rút một phần binh sỹ Nga khỏi khu vực giáp giới với Ukraine, và hai bên đã nhất trí sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với nhau.

Tuyên bố cho biết thêm hai nhà lãnh đạo cũng bàn về Transdniestria, khu vực ly khai của Moldova giáp với Ukraine và chủ yếu nói tiếng Nga.

Tổng thống Putin đã nêu lên “sự cần thiết áp dụng những biện pháp hiệu quả nhằm dỡ bỏ sự phong tỏa trên thực tế từ bên ngoài đối với khu vực này.”

Trước đó, Nga đã công bố một giải pháp ngoại giao, gồm hai điều kiện cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thứ nhất, cần tái thiết Ukraine thành một nhà nước liên bang, trong đó các nhóm dân cư nói tiếng Nga ở miền Nam và Đông Ukraine có quyền lực tự chủ hơn.

Thứ hai, Nga cần sự đảm bảo rằng Ukraine không gia nhập NATO.

Những đề xuất này đã được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thảo luận ở Paris song không có kết quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục