Tổng thống Putin lặn biển để xem tàu cổ Nga bị đắm

Tổng thống Putin cho rằng nghiên cứu biển sâu cần được tiếp tục và bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ lưu danh các thủy thủ Nga.
Theo Itar-Tass, ngày 15/7 Tổng thống Nga Putin đã có chuyến lặn biển thành công ở vịnh Phần Lan bằng tàu lặn C-Explorer-5. Truyền thông Nga cho biết mục đích chuyến lặn biển lần này của ông Putin là để quan sát vị trí một chiếc tàu chiến của Hải quân Nga, có tên là Oleg bị đắm từ năm 1869. Đây là một trong những mẫu tàu chiến lớn nhất của ngành đóng tàu trung đại Nga còn sót lại đến ngày nay. Tàu Oleg đã va chạm với một tàu chiến khác và bị chìm ở khu vực giữa đảo Hogland và Sommers ở độ sâu 60 mét. Chia sẻ với báo chí sau chuyến lặn quan sát của mình, Tổng thống Putin nói: “Tàu chiến nhìn vẫn còn khá tốt, nó bị lật nghiêng bên phải”. Tổng thống Nga cho rằng chương trình nghiên cứu biển sâu cần được tiếp tục và bày tỏ tin tưởng chương trình này sẽ giúp cho việc lưu danh các thủy thủ Nga. “Đây là công việc rất hữu ích. Nó gợi nên sự quan tâm tới lịch sử dân tộc trong tất cả tính đa dạng của nó – đó là cả những trang sử vinh quang hào hùng và bi tráng” – Tổng thống Nga Putin nói với các phóng viên sau chuyến thám hiểm của mình. Năm 2009 ông Putin cũng đã có chuyến thám hiểm đáy hồ Baikal bằng chiến tàu lặn Mir-1 trong vòng 3 giờ đồng hồ. Trong tháng 8/2011 ông Putin lặn xuống đáy vịnh Taman để quan sát cái gọi là "Atlantis của Nga" – đó là phần bị chìm của thành phố cổ Phanagoria./. Một số hình ảnh chuyến lặn biển của ông Vladimir Putin (Nguồn: Itar-Tass)
Tổng thống Putin lặn biển để xem tàu cổ Nga bị đắm ảnh 1

Tổng thống Putin lặn biển để xem tàu cổ Nga bị đắm ảnh 2

Tổng thống Putin lặn biển để xem tàu cổ Nga bị đắm ảnh 3

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.