Tổng thống Bashir cho rằng Abyei thuộc miền Bắc Sudan, do đó SAF sẽ khôngrút khỏi vùng đất này. Ông cho biết quân đội ở Abyei cũng đã được "bật đèn xanh"đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào của các lực lượng phía miền Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Abdelrahim Mohammed Hussein cũng khẳng địnhAbyei là một thành phố của miền Bắc và SAF sẽ ở lại đây để duy trì an ninh và ổnđịnh cho đến khi có quyết định mới. Giới phân tích cho rằng tuyên bố của Tổngthống Bashir và Bộ trưởng Hussein sẽ càng khiến xung đột gia tăng ở Abyei.
SAF đã giành quyền kiểm soát thành phố trọng yếu Abyei sau cuộc giao tranhác liệt với lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân miền Nam Sudan (SPLA) ngày21/5. Ngay sau sự kiện này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc đã yêu cầu SAF ngừng bắn và rút ngay khỏi thành phố này.
Liên quan đến tình hình tại Abyei, phái bộ Liên hợp quốc tại Sudan đã cảnhbáo về nguy cơ xung đột leo thang và cho biết khoảng 20.000 người đã phải rời bỏAbyei sau khi SAF kiểm soát thành phố này.
Sudan đã tổ chức thành công cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng Giêng, theo đómiền Nam sẽ tách khỏi miền Bắc từ tháng Bảy tới, song tương lai của thành phốgiàu dầu mỏ Abyei vẫn chưa được giải quyết.
Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Bashir tuyên bố chính quyền của ông sẽ khôngcông nhận miền Nam độc lập nếu miền Nam tuyên bố chủ quyền đối với Abyei./.