Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Washington và Ankara sẽ được tăng cường trong lĩnh vực đầu tư và thương mại.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Mỹ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 19/9, trong phát biểu với đại diện từ các doanh nghiệp Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Washington và Ankara sẽ được tăng cường trong lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Theo văn bản bài phát biểu mà hãng tin Reuters có được, Tổng thống Erdogan nêu rõ: “Tôi tin mối quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta với Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa trong lĩnh vực đầu tư và thương mại bất chấp mọi thăng trầm.”

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, nước này sẽ tiếp tục tiến hành mọi bước đi để các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng từ các biện pháp thương mại, và sẽ không nhượng bộ theo các nguyên tắc thị trường tự do.

[Giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tháo gỡ bế tắc ngoại giao]

Ông Erdogan chia sẻ: “Chúng tôi khuyến khích giới doanh nghiệp hợp tác hơn nữa trong khi chúng tôi đang tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua ngoại giao với các đối tác. Chúng tôi sẽ không bao giờ muốn các bạn chịu tác động tiêu cực hoặc các dự án của các bạn gặp trở ngại do các vấn đề mà chúng tôi đang có với chính quyền Mỹ hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục có các bước đi cần thiết.”

Hiện hai nước đang bất đồng liên quan tới nhiều vấn đề, bao gồm chính sách của Washington ở Syria, yêu cầu của Ankara dẫn độ Giáo sỹ Fethullah Gulen, người được xem là đứng sau vụ đảo chính bất thành năm 2016, và mối quan ngại của Washington về việc các công dân và nhân viên đại sứ quán Mỹ bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục