Tổng thống Trump: Tăng thuế sẽ khiến nhiều người giàu rời khỏi Mỹ

Một số nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Thượng viện đều ủng hộ việc tăng thuế đối với người giàu để tài trợ cho các đề xuất khác của ông Trump, bao gồm cả việc bãi bỏ thuế đối với tiền làm thêm giờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội tại Washington, DC, ngày 4/3/2025.(Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Quốc hội tại Washington, DC, ngày 4/3/2025.(Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc tăng thuế đối với triệu phú sẽ khiến nhiều người giàu rời khỏi Mỹ.

Bình luận này được đưa ra sau khi một số thành viên đảng Cộng hòa thảo luận về đề xuất tăng thuế người giàu để tài trợ cho gói kinh tế mới.

Theo ông Trump, dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia khác, việc tăng thuế suất sẽ gây ra sự gián đoạn lớn và khiến những triệu phú rời khỏi Mỹ.

Ông Trump cũng cho rằng người giàu đóng góp phần lớn vào ngân sách nhà nước, vì vậy việc họ rời đi sẽ gây thiệt hại.

Phát biểu của ông Trump có thể sẽ làm "giảm nhiệt" các cuộc thảo luận về việc áp dụng mức thuế mới 40% đối với những người có thu nhập từ 1 triệu USD trở lên.

Một số nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đều ủng hộ việc tăng thuế đối với người giàu để tài trợ cho các đề xuất khác của ông Trump, bao gồm cả việc bãi bỏ thuế đối với tiền boa và làm thêm giờ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông không kỳ vọng dự luật thuế của đảng Cộng hòa sẽ kêu gọi tăng thuế đối với triệu phú. Ông Johnson khẳng định đảng Cộng hòa luôn phản đối việc tăng thuế.

Ông Trump và ông Johnson đều phản đối việc áp dụng thuế mới đối với triệu phú giữa phản ứng mạnh mẽ từ một số đảng viên Cộng hòa.

Các nhà lập pháp sẽ trở lại Washington vào tuần tới để thảo luận về gói thuế mà ông Johnson dự kiến sẽ thông qua vào cuối tháng Năm.

Theo ước tính, mức thuế 40% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu USD sẽ thu về khoảng 400 tỷ USD trong 10 năm tới. Số tiền này có thể được dùng để tăng tín dụng thuế cho các gia đình có trẻ em thêm khoảng 500 USD/năm.

Hiện nay, mức thuế suất cao nhất là 37% nhưng con số này sẽ tăng lên 39,6% nếu chính sách cắt giảm thuế của ông Trump hết hiệu lực vào cuối năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.