Phát biểu mở đầu phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủđề phụ nữ, hòa bình và an ninh, Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định bạo lực tìnhdục, dù ở đâu và vào thời điểm nào, cũng là tội ác đáng ghê tởm phải bị vạchtrần và trừng phạt thích đáng.
Theo Tổng thư ký, bạo lực tình dục không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế vềquyền con người, mà còn đe dọa hòa bình và an ninh thế giới. Ông cũng gợi lạichuyến thăm gần đây tới Cộng hòa Dân chủ Congo - nơi ông đã gặp gỡ nhiều phụ nữvà trẻ em gái bị các tay súng vũ trang xâm hại tình dục.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh ngăn chặn bạo lực tình dục, đặc biệt ở những nơicó xung đột, là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, trong đó những người cócông quyền cần lãnh trách nhiệm tiên phong trong sứ mệnh cao cả này.
Ông cam kếtcác tổ chức của Liên hợp quốc sẽ chung tay ngăn chặn bạo lực tình dục, cũng nhưchấm dứt tình trạng để những kẻ xâm phạm tình dục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Dự kiến, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ cử Trợ lý cấp cao về bảo vệ phụ nữ tớiPhái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan (UNMISS), đồng thời triển khai một số nhânviên khác tới Cộng hòa Trung Phi, Cote D'ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, Mali vàSomalia.
Trước đó, ngày 20/6, Liên hợp quốc công bố báo cáo của Tổ chức Y tế Thếgiới (WHO) cho biết có tới 7,2% phụ nữ toàn cầu bị bạo lực tình dục từ nhữngngười đàn ông không hề quen biết. Các vụ tấn công tình dục thường xảy ra trongnhững tình huống hết sức bất ngờ, đặc biệt tại những nơi có chiến sự./.