Tottenham mất Harry Kane: Vận may cho Manchester United

Vận may đã tới với Manchester United ngay trước thềm cuộc đại chiến với Tottenham Hotspurs vào đêm nay 28/10 khi Harry Kane, chân sút chủ lực của “Gà trống” bị căng cơ đùi và không thể thi đấu.
Tottenham mất Harry Kane: Vận may cho Manchester United ảnh 1Harry Kane, chân sút chủ lực của “Gà trống”.(Nguồn: Getty)

Vận may đã tới với Manchester United ngay trước thềm cuộc đại chiến với Tottenham Hotspurs vào đêm nay 28/10 khi Harry Kane, chân sút chủ lực của “Gà trống” bị căng cơ đùi và không thể thi đấu. Quỷ đỏ đang sở hữu nhiều lợi thế hơn trong trận đấu tưởng chừng như rất khó khăn này.

Vận đỏ cho Manchester United

Sau trận thua 1-2 trên sân Huddersfield, Manchester United đã phải đối mặt với không ít khó khăn, phần nhiều là về mặt tâm lý. Jose Mourinho đã không tiếc lời chỉ trích những học trò, thậm chí nêu hẳn ra một cái tên (Ander Herrera) để sỉ vả ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Với những câu lạc bộ như Manchester United, chỉ một trận thua có thể tạo ra nhiều hệ quả thiếu tích cực về mặt tâm lý như thế, dù một kết quả tệ như thế có thể đến với bất kỳ câu lạc bộ nào trong một ngày không đẹp trời.

[Kane vắng mặt ở trận Tottenham "đại chiến" Manchester United]

Thực tế, tâm lý tiêu cực này xuất hiện một phần vì tuần này Manchester United sẽ phải chạm trán với Tottenham, đối thủ bằng điểm họ lúc này và chỉ kém hiệu số bàn thắng bại. Quan trọng, Spurs đang thăng hoa khi vùi dập Liverpool tới 4-1 hồi tuần trước, Harry Kane thì tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp.

Nhìn cách Kane hủy diệt hàng phòng ngự Liverpool, không ít cổ động viên Man United tỏ ra lo lắng khi cả Phil Jones lẫn Eric Bailly đều dính chấn thương, Lindelof thì đã chứng tỏ mình không đủ trình độ chơi tại Premier League, những phương án chắp vá như Daley Blind hay Matteo Darmian rõ là không ổn trước Kane.

Nói vậy để thấy, việc Kane chấn thương đang là vận đỏ cho Manchester United tới mức nào. Về lý thuyết, Man United sẽ không phải lo ngay ngáy chuyện hàng phòng ngự đối mặt với một trung phong sẵn sàng ghi 2,3 bàn nếu như có cơ hội. Tuyến trên vì vậy cũng rảnh chân mà tạo cơ hội.

Trận thua sốc trước Huddersfield là một ví dụ cho thấy, hàng phòng ngự mắc sai lầm sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lớn như thế nào tới cả hệ thống. Câu chuyện ấy có thể tạm khẳng định sẽ ít có khả năng xảy ra vào tối nay.

Tottenham sẽ tấn công như thế nào?

Trận hòa 1-1 với Real Madrid tại Santiago Bernabeu cho thấy sự đa dạng trong chiến thuật của Tottenham. Những mùa trước, giới mộ điệu quen với việc Spurs chơi 4-2-3-1, 4-1-4-1 thậm chí là 3-4-2-1, song khi chạm mặt Real, Tottenham sẵn sàng dùng bài mới hoàn toàn 5-3-2, trong đó Harry Kane đá cặp với Fernando Llorente. Cách sắp xếp kỳ lạ này vẫn cho ra một kết quả không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là tuyệt đẹp khi đưa Tottenham đứng đầu bảng H.

Giờ với sự vắng mặt của Harry Kane, Tottenham sẽ buộc phải sử dụng Fernando Llorente ở vị trí trung phong. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã chơi tốt trong trận đấu với Real khi chịu khó di chuyển, tranh chấp bóng (5 lần tắc bóng thành công), song với Manchester United câu chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Vì Harry Kane đã không còn nên Llorente giờ sẽ đóng vai mũi nhọn.

Có hai phương án để Pochettino lựa chọn. Một, Llorente đá cao nhất trong sơ đồ 3-4-2-1, chơi bên dưới tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ là bộ đôi Christian Erikssen và Dele Alli. Hai, Llorente sẽ đá cặp với Heung Min Son trong sơ đồ 5-3-2 mà Tottenham từng sử dụng để vùi dập Liverpool.

Nếu chơi với cách sắp xếp đầu tiên, Tottenham coi như sẽ phải nói lời tạm biệt với hệ thống pressing kỳ công mà Pochettino xây dựng. Llorente không phải mẫu tiền đạo có khả năng chơi lùi pressing một mình giống như Diego Costa hay Mario Mandzukic, 90 phút trước Real Madrid tại Bernabeu không đủ để biến Llorente từ mẫu số 9 truyền thống ưa chơi đầu trong vòng cấm thành người quen thuộc với việc lùi xuống giữa sân gây sức ép tới tiền vệ trung tâm của đối thủ.

Cách sắp xếp 5-3-2 với Llorente đá cặp cùng Heung Min Son có lẽ sẽ là lựa chọn của Tottenham. Song Pochettino sẽ phải chấp nhận việc Spurs chơi với một thế trận chậm, hướng bóng theo chiều ngang sân, và sẫn sàng dùng những cú tạt để giải quyết trận đấu thay vì đánh vỗ mặt đối thủ.

Lưu ý, Manchester United kể từ sau khi nhận 2 bàn thua trước Stoke tại vòng 4 đã không để thủng lưới thêm một lần nào từ những pha đánh biên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục