Cả hai phiên bản, Corolla LE hướng tới phân khúc xe sang còn phiên bản Corolla Scó kiểu dáng thể thao hơn, đều được bổ sung thêm các thiết bị tiêu chuẩn.
Phiên bản Toyota Corolla LE đời 2013 được trang bị các thiết bị nhằm vào đốitượng khách hàng muốn tận hưởng sự thoải mái và tiện nghi. Phiên bản này đượctrang bị vành xe 16 inch làm bằng hợp kim tiêu chuẩn, hệ thống Display Audio vớiNavigation và Entune, ghế ngồi bọc da Beige có sấy và có thể điều chỉnh tự động.Phiên bản LE này cũng dễ dàng nhận diện nhờ nước sơn bên ngoài màu đen CurrantMetallic.
Đối với những đối tượng khách hàng muốn xe trông kiểu dáng thể thao hơn, Toyotachào bán phiên bản Corolla S. Phiên bản này có kiểu dáng trông năng động hơn,với vành xe 17 inch làm bằng hợp kim, kiểu dáng bên ngoài độc đáo, ghế ngồi thểthao, hệ thống Display Audio giống như phiên bản LE.
Toyota sẽ sản xuất tổng cộng 2.250 chiếc LE và 5.250 chiếc S trong hai tháng,bắt đầu từ tháng Tư. Cả hai phiên bản này đều sẽ có mặt tại các đại lý vào cuốitháng Tư với giá bán từ 20.550 USD. Giá này chưa bao gồm phí vận chuyển và bốcdỡ là 795 USD.
Mặc dù Toyota không đề cập đến điều này trong thông cáo báo chí song cả haiphiên bản trên sẽ có mặt tại Triển lãm ôtô quốc tế New York 2013./.