TP. HCM và bang Queensland đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giáo dục

Chủ tịch UBND TP. HCM và Thống đốc bang Queensland đã trao đổi về việc tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa hai địa phương.
TP. HCM và bang Queensland đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giáo dục ảnh 1Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Paul de Jersey, Thống đốc bang Queensland (Australia). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 27/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Paul de Jersey, Thống đốc bang Queensland (Australia), trao đổi về việc tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa hai địa phương.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia đã và đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là việc hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018. Đồng thời, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Australia luôn được hai bên quan tâm đẩy mạnh, tạo nhiều cơ hội cho các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực.

Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với bang New South Wales, vùng lãnh thổ Bắc Australia (riêng bang Queensland dự kiến sẽ ký lại) góp phần tăng cường quan hệ giữa các địa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Australia.

Mới đây, VietJet Air mở đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Brisbane (bang Queensland) càng khẳng định tiềm năng hợp tác phát triển du lịch, mở ra nhiều cơ hội cho người dân Việt Nam và Australia tham quan, tìm hiểu nền văn hóa hai nước; thúc đẩy các hoạt động giao thương, hợp tác đầu tư, phát triển thương mại giữa các doanh nghiệp hai bên.

[Việt Nam-Australia hợp tác thúc đẩy giáo dục về quyền con người]

Trên cơ sở chiến lược phát triển Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị bang Queensland tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh… Đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia và doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đầu tư.

Tại buổi tiếp, ông Paul de Jersey, Thống đốc bang Queensland bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết chính quyền bang Queensland luôn quan tâm đến quan hệ hai nước và đề xuất nhiều chương trình, giải pháp thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương.

Về hợp tác đầu tư, ông Paul de Jersey đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động thương mại, giáo dục, du lịch; mong muốn các sản phẩm của bang Queensland tiếp tục có mặt nhiều hơn ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục