TP. HCM, vùng Kansai đẩy mạnh hợp tác công nghiệp hỗ trợ

Hai bên sẽ thúc đẩy việc hình thành một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp hỗ trợ của Kansai đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh.
TP. HCM, vùng Kansai đẩy mạnh hợp tác công nghiệp hỗ trợ ảnh 1Quang cảnh lẽ ký thỏa thuận. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai sẽ thúc đẩy sự đầu tư thích hợp của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ của vùng Kansai vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung trên là một trong những ý cơ bản trong Thỏa thuận khung về hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai (Nhật Bản) vừa được ký kết ngày 2/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thỏa thuận được ký kết giữa ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Toshinori Kobayashi, Tổng cục trưởng Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, hai bên sẽ thúc đẩy việc hình thành một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp hỗ trợ của Kansai đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thúc đẩy sự phát triển và tập trung các ngành công nghiệp hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để triển khai thỏa thuận này, Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành lập một bộ phận chuyên trách về quan hệ với Kansai và có chức năng tư vấn cho các doanh nghiệp Kansai đã và đang có ý định đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo hai bên thống nhất giao cho Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Doanh nghiệp Quốc tế, Vụ Quan hệ quốc tế (Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai) làm đầu mối thông tin liên lạc.

Trong vòng hai năm tới, căn cứ vào những kết quả hoạt động và hợp tác, hai bên tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác để tăng cường quan hệ kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung với vùng Kansai.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai bên, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư và luôn xem doanh nghiệp nước ngoài là một bộ phận của nền kinh tế của mình cũng như trân trọng những giá trị và tài sản mà các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp hỗ trợ của vùng Kansai và mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Ông Toshinori Kobayashi, Tổng cục trưởng Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, cho biết hiện nay các doanh nghiệp của Nhật Bản luôn lựa chọn Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa điểm mong muốn đến đầu tư hàng đầu của mình.

Doanh nghiệp của vùng Kansai, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ rất quan tâm đến việc thúc đẩy đầu tư và Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận.

Theo ông Toshinori Kobayashi, trong thời gian tới, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng với vùng Kansai tiếp tục phối hợp để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho doanh nghiệp của vùng Kansai cũng như Nhật Bản đến đây đầu tư ngày càng nhiều hơn nữa vì lợi ích của cả hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục