TP Hồ Chí Minh: Cổ phiếu STB giảm mạnh vì tin đồn thất thiệt

Chốt phiên giao dịch ngày 2/4, cổ phiếu STB của Sacombank có lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn đạt hơn 105 triệu cổ phiếu, với giá trị tương ứng hơn 3.165 tỷ đồng, tăng 4,35 lần so với phiên hôm qua.

Giao dịch tại Sacombank. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giao dịch tại Sacombank. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chốt phiên giao dịch ngày 2/4, cổ phiếu STB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) ghi nhận kỷ lục mới về khối lượng giao dịch khi tăng đến 4,35 lần so với phiên hôm qua (1/4).

Lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn đạt hơn 105 triệu cổ phiếu, với giá trị tương ứng hơn 3.165 tỷ đồng, cao nhất lịch sử giao dịch của cổ phiếu này. Trong khi đó, lượng giao dịch bình quân trong 5 phiên liền trước ở mức 25 triệu cổ phiếu.

Thị giá của cổ phiếu STB đóng cửa ở mức 30.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 3,82%. Giá cổ phiếu biến động mạnh trong ngày với biên độ lớn, có lúc lên 30.950 đồng/cổ phiếu, nhưng có khi về 29.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, kỷ lục giao dịch mới của STB đã phá vỡ mức 99,98 triệu cổ phiếu khớp lệnh trong phiên ngày 30/3/2021.

Thực tế khi mở phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu STB đã bị bán tháo mạnh khi một Facebooker cho rằng Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Chỉ sau gần 1 tiếng giao dịch, STB đã khớp lệnh hơn 35 triệu đơn vị và có thời điểm giá STB giảm gần 6%. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có động thái bán ròng STB trong những phút giao dịch đầu tiên.

Sau đó, Sacombank đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí phủ nhận thông tin trên.

Sacombank khẳng định những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau thông tin được công khai, đà bán tháo cổ phiếu STB chững lại kể từ đầu giờ chiều và đà giảm giá cũng thu hẹp dần khi về cuối phiên. Tuy nhiên, STB vẫn là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng; trong đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 9,4 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 304 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục