TP Hồ Chí Minh khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 nối thành phố Thủ Đức

Chủ tịch Thành phố Phan Văn Mãi cho biết cầu Thủ Thiêm 2 là một công trình hạ tầng giao thông quan trọng, tiếp thêm động lực phát triển cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP Hồ Chí Minh.
TP Hồ Chí Minh khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 nối thành phố Thủ Đức ảnh 1Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế có một trụ tháp dạng “đầu rồng” bố trí lệch về phía Thủ Thiêm, là điểm nhấn trên sông Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 28/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 nối thành phố Thủ Đức và Quận 1.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 có vốn đầu tư 3.082 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT), do Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư.

Tổng chiều dài công trình gần 1.500m, được thiết kế kiến trúc đặc thù, trụ tháp cầu dạng “đầu rồng” độc đáo do Công ty WSP của Phần Lan thiết kế, được Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch Thành phố lựa chọn, Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Phần cầu chính có kết cấu dây văng “hai mặt phẳng dây” với chiều dài 200m và một trụ tháp dạng “đầu rồng” bố trí lệch về phía Thủ Thiêm, mặt cắt ngang cầu gồm 6 làn xe.

Đồng thời, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đang được nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới, sẽ là công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố trên sông Sài Gòn, góp phần tạo thêm vẻ đẹp kiến trúc và cảnh quan đô thị của khu vực trung tâm thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết cầu Thủ Thiêm 2 là một công trình hạ tầng giao thông quan trọng, tiếp thêm động lực phát triển cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, vừa là điểm nhấn kiến trúc trong tổng thể cảnh quan sông Sài Gòn.

[Tạo cơ chế đột phá để thành phố Thủ Đức phát triển xứng tầm]

Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã dần hình thành và tạo nên một diện mạo mới của khu đô thị hiện đại. Thành phố đã đưa vào sử dụng cầu Thủ Thiêm 1 và hầm vượt sông Sài Gòn để kết nối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính, tăng cường kết nối khu vực trung tâm Thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tăng cường thu hút đầu tư, tạo sức hút để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào công trình giao thông quan trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai cho biết dự án tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, tạo tiền đề quan trọng trong việc kêu gọi thu hút đầu tư tại thành phố Thủ Đức nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

TP Hồ Chí Minh khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 nối thành phố Thủ Đức ảnh 2Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Dự án cũng sẽ thúc đẩy và phát huy hiệu quả các dự án khác trong khu vực đã và đang triển khai, thực hiện giảm ùn tắc giao thông và nâng cao năng lực hạ tầng giao thông cho thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành Trung ương liên quan nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề nguồn vốn, cơ chế, chính sách đầu tư mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo trong thời gian qua, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý, tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn lực phát triển xứng tầm với kỳ vọng.

Từ 15 giờ cùng ngày, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ chính thức cho các phương tiện lưu thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục