TP.HCM hợp tác với IMF thực hiện chiến lược phát triển Kinh tế Xanh

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế giúp thành phố định hướng tái cơ cấu nền kinh tế, các hoạt động chống biến đổi khí hậu, xu hướng phát triển Kinh tế Xanh.
TP.HCM hợp tác với IMF thực hiện chiến lược phát triển Kinh tế Xanh ảnh 1Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (phải) tiếp Giáo sư Jochen M. Schmittmann (trái), Đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 14/9, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Giáo sư Jochen M. Schmittmann, Đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chào mừng Giáo sư Jochen M. Schmittmann đến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; đồng thời mong muốn Quỹ Tiền tệ Quốc tế lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương làm mẫu trong quá trình triển khai hợp tác giữa IMF và Việt Nam.

Chia sẻ phương hướng chiến lược phát triển của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế giúp thành phố định hướng tái cơ cấu nền kinh tế, các hoạt động chống biến đổi khí hậu, xu hướng phát triển Kinh tế Xanh.

IMF hỗ trợ kết nối về chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, chương trình hành động của việc tính tín chỉ carbon, giảm phát thải ròng; trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính.

[Đông Nam Bộ phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng xanh hóa]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cùng IMF xây dựng cơ chế hợp tác để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương tiên phong, hình mẫu trong thực hiện hiệu quả các hợp tác giữa IMF và Việt Nam.

Cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, Giáo sư Jochen M. Schmittmann đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn là tập trung vào phát triển Kinh tế Xanh, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển và xu thế chung của thế giới.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh phát triển tín chỉ carbon là việc làm rất cần thiết và quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố thực hiện chiến lược phát triển Kinh tế Xanh.

Ghi nhận đề nghị của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư sư Jochen M. Schmittmann khẳng định, Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với thành phố.

Hiện, Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam đang triển khai các hoạt động hợp tác với các bộ, ngành về giảm phát thải, tín chỉ carbon và mong muốn trên cơ sở kết quả hợp tác đó sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục