TP.HCM hợp tác với Mỹ, nỗ lực trở thành trung tâm y tế khu vực

Ngày nay, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Mỹ đã được tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng, trong đó gần đây nhất là hai bên cùng hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống COVID-19.
TP.HCM hợp tác với Mỹ, nỗ lực trở thành trung tâm y tế khu vực ảnh 1Các đại biểu tham gia buổi đối thoại. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi đối thoại với chủ đề "Thực hiện tầm nhìn đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm y tế khu vực".

Đây là dịp để lãnh đạo ngành y tế Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam trao đổi, thảo luận, đưa ra giải pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực y tế phục vụ người dân trong nước và khu vực ASEAN.

Phát biểu khai mạc đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã điểm lại những cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ được hai bên đánh giá là kỳ tích.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định sự phát triển ngoạn mục của quan hệ Việt-Mỹ là quá trình mà cả lãnh đạo và nhân dân hai nước đã bền bỉ và nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó hợp tác y tế đã và đang đóng vai trò quan trọng cho quan hệ song phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong, từ chương trình hỗ trợ người khuyết tật cách đây 30 năm nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh, hai bên đã bước đầu hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Ngày nay, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Mỹ đã được tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng khác như: phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh lao; phòng chống cúm mùa; tăng cường chăm sóc sức khỏe cho lực lượng quân đội; ứng phó với đợt bùng phát dịch tả lợn Châu Phi. Gần đây nhất, hai bên đã cùng hợp tác chặt chẽ trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng chia sẻ 5 yếu tố quan trọng giúp thành phố xử lý kịp thời dịch bệnh trong thời gian qua, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đó là hành động sớm; người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt phương châm 5 tại chỗ; thực hiện chính sách xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm và xét nghiệm nhiều lần; vận dụng hiệu quả các nguồn lực nội tại.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặt mục tiêu hình thành trung tâm khám sức khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, phát triển du lịch y tế nhằm thu hút khách đến thành phố kết hợp du lịch và khám chữa bệnh, góp phần giảm tình trạng người dân ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Thời gian tới, thành phố cũng sẽ tập trung phát triển y học cổ truyền trở thành một trong những hoạt động nổi bật của loại hình du lịch y tế ngang tầm với ngành y học cổ truyền của các nước phát triển của khu vực Châu Á để mang lại hiệu quả về kinh tế và giới thiệu với bạn bè thế giới như là một nét văn hóa về y học cổ truyền của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn.

Thành phố đặt mục tiêu, phát triển mạnh ngành công nghiệp nguyên liệu dược, đặc biệt về trồng trọt và chiết xuất dược; nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước, ưu tiên các dạng bào chế công nghệ cao. Cùng với đó là đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc và vắcxin phục vụ phòng bệnh, phòng chống dịch, phòng chống thảm họa, thiên tai và khám chữa bệnh.

Qua các hoạt động hợp tác với các đối tác phía Mỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong kỳ vọng, ngành y tế của thành phố sẽ có dịp học hỏi thêm kinh nghiệm về quản lý ngành, ứng dụng các công nghệ hàng đầu trên thế giới trong chẩn đoán và điều trị.

Đồng thời, điều này sẽ giúp mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, dược phẩm, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ y tế phục vụ cộng đồng.

Tham gia đối thoại trực tuyến, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành và Chính phủ Việt Nam trong việc thúc phát triển lĩnh vực y tế những năm gần đây.

Đại sứ cũng đánh giá cao thành tựu rực rỡ của Việt Nam về công tác phòng chống dịch bệnh cả ở đợt 1 và đợt 2 trong năm 2020.

Đại sứ nhận định trên nhiều phương diện, cuộc chiến chống COVID-19 là cột mốc tiêu biểu nhất đánh dấu nỗ lực chung trong việc hỗ trợ và học hỏi lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam trong suốt 25 năm qua.

Theo Đại sứ Kritenbrink, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế là điều mà đoàn doanh nghiệp Mỹ cùng Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam quan tâm.

Đại sứ tin tưởng buổi đối thoại sẽ mang lại kết quả hợp tác tốt đẹp hơn nữa; giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Mỹ có thêm nhiều gắn kết hướng đến hiện thực hóa tầm nhìn đưa thành phố trở thành một trung tâm y tế chất lượng cao, ngang tầm khu vực.

Cùng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng xác định việc phát triển y tế của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêngtrong thời gian tới là xu hướng tất yếu.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế Việt Nam cần đồng loạt triển khai nhiều giải pháp đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, chất lượng dịch vụ phục vụ cộng đồng...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đánh giá cao ngành y tế Thành phố trong những năm qua luôn được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, doanh nghiệp tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ngành y.

Thứ trưởng cam kết sẽ hỗ trợ ngành y tế thành phố về điều kiện, cơ hội, chính sách; tin tưởng buổi đối thoại này sẽ đưa Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành trung tâm y tế khu vực.

Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã gắn bó nhiều năm với thành phố và có các hoạt động hợp tác hiệu quả với các trường y khoa, cơ sở y tế trên địa bàn cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác.

Thế mạnh của các nhà đầu tư Mỹ là phát triển cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị; phát triển các tiện ích, chính sách bảo hiểm y tế để phục vụ người dân trong nước và quốc tế...

Dịp này, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt Sách Trắng về y tế. Đây là ấn phẩm Sách Trắng đầu tiên của Tiểu Ban Chăm sóc Sức khỏe hiệp hội, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để ngành y tế thành phố hiểu hơn các hoạt động trong lĩnh vực y tế của doanh nghiệp Mỹ và những bất cập cần cải thiện trong thời gian tới./.

TP.HCM hợp tác với Mỹ, nỗ lực trở thành trung tâm y tế khu vực ảnh 2Các đại biểu tham gia buổi đối thoại. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục