TP.HCM luôn trân trọng những đóng góp quý báu của kiều bào

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh thành phố luôn trân trọng, ghi nhận những thành quả đóng góp quan trọng, quý báu và nghĩa tình của kiều bào.
TP.HCM luôn trân trọng những đóng góp quý báu của kiều bào ảnh 1Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 1/9, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kiều bào tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp nhiều mặt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh là địa phương có mối liên hệ với người Việt Nam ở nước ngoài đông nhất cả nước, 10 năm qua, thành phố đã chủ động, tích cực quan tâm, chăm lo đến bà con kiều bào, xóa bỏ mọi rào cản, phân biệt, thực hiện nhiều cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cho bà con về nước kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho kiều bào về thăm quê hương, tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển thành phố.

Thành phố luôn trân trọng, ghi nhận những thành quả đóng góp quan trọng, quý báu và nghĩa tình của kiều bào.

Những đóng góp đó là nguồn lực quan trọng, không thể tách rời trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Nhiều chuyên gia, trí thức về giảng dạy, đào tạo tại các trường đại học, bệnh viện, tham gia nhiều công trình, dự án lớn, không chỉ đóng góp chất xám mà còn là những sứ giả tích cực, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương nước ngoài.

Ông Lê Thanh Liêm mong muốn bà con kiều bào tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam, đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, vượt qua những khó khăn, thử thách, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt kiều bào, giáo sư-tiến sỹ khoa học Đặng Lương Mô, Việt kiều Nhật Bản đã chia sẻ cảm xúc trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, đồng thời nhấn mạnh: Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi ách đô hộ, mà còn góp phần thức tỉnh nhân dân bị áp bức, thuộc địa trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Theo giáo sư-tiến sỹ khoa học Đặng Lương Mô, ngày nay đất nước đã phát triển, trở thành một quốc gia có uy tín và được quốc tế nể trọng.

Mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay sinh sống ở nước ngoài cũng không thể nào quên khí thế hào hùng của những ngày đầu độc lập, qua đó tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục