TP.HCM tăng cường hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

TP.HCM sẽ đẩy mạnh đổi mới hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại và quảng bá để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển thành phố, xây dựng đất nước.
TP.HCM tăng cường hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đó là phương hướng trọng tâm của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổ chức chiều 9/3.

Năm 2023, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh xác định, tăng cường đổi mới hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển thành phố, xây dựng đất nước; thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác phối hợp đã ký kết với các cơ quan, ban, ngành trong thực thiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn.

Ủy ban tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tới người Việt Nam ở nước ngoài về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước; đặc biệt về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến các tầng lớp nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các chính sách thu hút đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ trên tất cả lĩnh vực phát triển kinh tế mũi nhọn.

Ủy ban phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện thường niên có ý nghĩa dành cho người Việt Nam ở nước ngoài như Xuân Quê hương, Đoàn người Việt Nam ở nước ngoài thăm Trường Sa, Trại hè Thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài với thanh niên thành phố, hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt…; phối hợp tổ chức các hoạt động cho người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước trong năm 2023.

[Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là “cánh tay nối dài"]

Ủy ban tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài; kêu gọi tham gia hiến kế, đóng góp vào phát triển cho thành phố, đất nước; tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo chính sách, pháp luật có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và kịp thời phổ biến, triển khai các chính sách, pháp luật khi được ban hành.

Tại Hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban cần quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

TP.HCM tăng cường hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các thông tin, hiến kế của kiều bào sau khi được tiếp nhận phải có phản hồi kết quả sớm, không chờ đến hội nghị định kỳ mới giải đáp, để đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của người dân; đồng thời, nhanh chóng hoàn thành đề án xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, sử dụng hiệu quả dữ liệu kiều bào, công dân thành phố đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Ghi nhận các kết quả đạt được cũng như phương hướng trọng tâm năm 2023 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng, năm 2022, tuy còn nhiều khó khăn do tình hình hình dịch bệnh nhưng Ủy ban đã lãnh đạo thực hiện quyết liệt chương trình công tác và văn bản chỉ đạo của thành phố bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Với sự nỗ lực của cả tập thể, Ủy ban đã cơ bản hoàn thành tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo đạt yêu cầu đề ra với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, tạo nên sự chuyển biến tích cực, nâng cao vị thế công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Đức Hiển, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng việc tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đẩy mạnh công tác kết nối, quan tâm tháo gỡ các khó khăn cho kiều bào.

Từ đó, thu hút sự tham gia, đóng góp ngày càng nhiều của doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào việc khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục