TP.HCM: Trao tặng 'Tủ sách Việt Nam' cho Trường Đại học của Thụy Sĩ

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Andreas Hinz, "Tủ sách Việt Nam" là nguồn tài liệu quý cho sinh viên của Trường nói riêng, người Thụy Sĩ nói chung khi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam.
TP.HCM: Trao tặng 'Tủ sách Việt Nam' cho Trường Đại học của Thụy Sĩ ảnh 1Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải trao tặng tượng trưng công trình thanh niên 'Tủ sách Việt Nam' cho Giáo sư, Tiến sỹ Andreas Hinz, Giám đốc Chương trình MBA của Khoa Kinh doanh, Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 15/10, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng “Tủ sách Việt Nam” cùng các vật phẩm đặc trưng của văn hóa, lịch sử Việt Nam cho Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW).

Đây là công trình do Trường Đại học Bách khoa xây dựng gồm 47 đầu sách, 4 bức tranh và 6 vật phẩm tiêu biểu giới thiệu những nét tiêu biểu về văn hóa-lịch sử Việt Nam.

Sách cung cấp cho độc giả thông tin chính xác và chi tiết về lịch sử, văn hóa, xã hội, trong đó các tiểu thuyết, truyện ngắn nổi tiếng của văn học Việt Nam, giúp độc giả hiểu rõ hơn về cuộc sống, tâm lý của con người Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại.

Cùng với đó, các vật phẩm tiêu biểu gồm tranh, ảnh, áo dài, áo tứ thân, áo bà ba khăn rằn, nón lá, hoa sen, trống đồng… giúp người xem rõ hơn về nghệ thuật và văn hóa của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Trường đã hợp tác với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ gần 20 năm qua trong đó chủ yếu là đào tạo theo Chương trình MBA-MCI (thạc sỹ Quản trị kinh doanh).

[Mang không khí văn hóa nghệ thuật vùng Tây Bắc tới Thụy Sĩ]

Ngoài chuyên môn học thuật, hai trường cùng giới thiệu văn hóa của Việt Nam và Thụy Sĩ qua các em sinh viên.

Sự kiện này không chỉ thắt chặt hợp tác giáo dục giữa hai trường mà còn là cơ hội để hai bên giao lưu văn hóa, nước bạn hiểu hơn về văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam.

“Tủ sách Việt Nam” được thiết kế với các hiện vật, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lịch sử…, một số tác phẩm đã chuyển ngữ sang tiếng Anh.

TP.HCM: Trao tặng 'Tủ sách Việt Nam' cho Trường Đại học của Thụy Sĩ ảnh 2PGS. TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 'Tủ sách Việt Nam' cho giáo sư, tiến sỹ Andreas Hinz, Giám đốc Chương trình MBA của Khoa Kinh doanh, Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Thanh Phong trao bảng tượng trưng “Tủ sách Việt Nam" cùng các vật phẩm đặc trưng của văn hóa và lịch sử Việt Nam cho Giáo sư, Tiến sỹ Andreas Hinz, Giám đốc Chương trình MBA của Khoa Kinh doanh, Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ.

“Tủ sách Việt Nam” được đặt tại thư viện Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Andreas Hinz, tủ sách này là nguồn tài liệu quý cho sinh viên của Trường nói riêng, người Thụy Sĩ nói chung khi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).