TP.HCM: Tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ chống dịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức 4 đợt tri ân 363 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị COVID-19.
TP.HCM: Tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ chống dịch ảnh 1Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 trao quà tri ân các tình nguyện viên tôn giáo sau khi hoàn thành công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 13/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tôn giáo thành phố tổ chức tri ân 82 tình nguyện viên là các linh mục, tu sỹ Công giáo đã hoàn thành việc hỗ trợ lực lượng y bác sỹ nơi tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Dự lễ tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó trưởng Ban Ban Tôn giáo thành phố; linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành của thành phố.

Tại buổi lễ, thay mặt đơn vị tiếp nhận, Thạc sỹ, bác sỹ Chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, gửi lời cảm ơn, tri ân sự hỗ trợ kịp thời của các tình nguyện viên và cho biết trong thời gian bệnh viện mới thành lập, nguồn lực thiếu thốn, sự có mặt kịp thời của các tình nguyện viên tôn giáo đã giúp bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân.

[Tuyên dương 170 tập thể, cá nhân lực lượng y tế hỗ trợ TP.HCM]

Bác sỹ Lê Anh Tuấn cho biết gần 3 tháng qua, Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 đã tiếp nhận hơn 3.800 bệnh nhân, phần lớn là bệnh nhân nặng và rất nặng.

Đến nay đã có hơn 2.500 bệnh nhân được xuất viện, chuyển viện, trong đó 2/3 số bệnh nhân được xuất viện thẳng về nhà và 1/3 số bệnh nhân nhẹ hơn chuyển viện tầng dưới, một lượng lớn bệnh nhân được chuyển khoa do bệnh thuyên giảm nhẹ. Số bệnh nhân tử vong đã giảm rõ rệt so với giai đoạn cao điểm dịch bệnh. Kết quả đó là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cán bộ, nhân viên, y bác sỹ bệnh viện và sự chi viện kịp thời, hiệu quả từ lực lượng tình nguyện viên tôn giáo.

Đến nay, có hơn 2.800 lượt y bác sỹ, cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên từ nhiều bệnh viện, địa phương, trường đại học trên cả nước tham gia công tác tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, trong đó có 387 lượt tình nguyện viên tôn giáo. Thời gian qua, về lĩnh vực chuyên môn. bệnh viện ghi nhận sự thành công của mô hình chăm sóc toàn diện, tức là chăm sóc bệnh nhân 24/24 giờ cả về y tế, tâm lý, vật lý trị liệu, vệ sinh cá nhân... Để làm được mô hình chăm sóc này thì cần sự hỗ trợ rất tích cực, quan trọng của các tình nguyện viên tôn giáo.

Thay mặt lực lượng cán bộ y tế của bệnh viện cũng như bệnh nhân, thân nhân người bệnh, bác sỹ Lê Anh Tuấn gửi lời trân trọng cảm ơn các tình nguyện viên đã nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự thành công của bệnh viện trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân và thể hiện truyền thống “tốt đạo đẹp đời,” tinh thần từ bi bác ái trong chăm sóc bệnh nhân.

Đồng thời, bác sỹ Lê Anh Tuấn cũng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức tôn giáo đã hỗ trợ nguồn nhân lực quý báu, giúp bệnh viện vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn y tế.

TP.HCM: Tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ chống dịch ảnh 2 Các tình nguyện viên tôn giáo rất phấn khởi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhấn mạnh, thời gian công tác phục vụ, hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị COVID-19 là trải nghiệm quý báu đối với mỗi tình nguyện viên, thể hiện tinh thần xả thân thực hiện sứ mệnh lan tỏa yêu thương, góp phần vào những kết quả tích cực trong công tác điều trị của Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19.

Các tình nguyện viên tôn giáo đã vượt qua những khác biệt về vị trí xã hội, đồng hành cùng y, bác sỹ, lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện trong hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân; động viên, an ủi tinh thần, tạo tâm lý lạc quan cho bệnh nhân, góp phần cùng ngành y tế thực hiện mục tiêu của thành phố giảm tỷ lệ tử vong, gia tăng nhanh chóng số lượng bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, trở lại cuộc sống đời thường.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng Giấy biểu dương và một số phần quà cho các tình nguyện viên trước khi trở về các cơ sở tôn giáo, nơi tu tập hay địa điểm cách ly phòng dịch theo quy định.

Từ đợt xuất quân đầu tiên vào ngày 22/7 đến nay đã có 670 tình nguyện viên tôn giáo là chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10, 12, 16, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức 4 đợt tri ân 363 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục