TP.HCM tuyên dương 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chống dịch

Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương và tặng Giấy khen cho 38 tập thể, 37 cá nhân “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021.
TP.HCM tuyên dương 75 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chống dịch ảnh 1Trao Giấy khen của Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho đại diện các tập thể Hoa việc thiện có thành tích trong công tác phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021), ngày 23/11, Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021 với chủ đề “Kết nối yêu thương-Sẻ chia, giúp đỡ-Chung sức đẩy lùi dịch COVID-19.”

Cùng với việc tuyên dương và tặng Giấy khen cho 38 tập thể, 37 cá nhân “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021, Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam năm 2022-Xuân Nhâm Dần.”

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2021, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội tập trung vào hoạt động chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Đến ngày 30/10/2021, Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp hội quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã vận động, tiếp nhận sự hỗ trợ hàng hóa, tiền mặt từ các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 390 tỷ đồng; huy động hơn 500.000 lượt tình nguyện viên, giúp đỡ trên 1,3 triệu lượt người tại các khu phong tỏa, khu cách ly, các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19...

[Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đi đầu trong hoạt động nhân đạo]

Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình “Chuyến xe tình nghĩa-Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19” vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị, dụng cụ y tế đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19; tặng 3 máy thở dòng cao; phòng lọc không khí áp lực âm; hơn 26 nghìn bộ đồ bảo hộ y tế, hơn 27.000 khẩu trang y tế N95…

Hội đã vận chuyển, trao tặng hàng trăm tấn hàng hóa, nông sản, thực phẩm, nhu yếu phẩm; tặng bình ôxy; tặng quà, tiền mặt… cho người dân tại các khu phong tỏa, người gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; tiếp nhận hơn 44.000 túi máu, đáp ứng cơ bản nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Trong khó khăn do dịch COVID-19, đã xuất hiện nhiều mô hình, giải pháp hay và hiệu quả trong công tác Hội Chữ thập Đỏ như mô hình “Chuyến xe nghĩa tình-Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19” với các hoạt động vận chuyển trẻ sơ sinh có mẹ mất vì dịch; đưa thai phụ có hoàn cảnh khó khăn về quê sinh nở; vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm đến các bệnh viện dã chiến, khu cách ly…

Các mô hình khác như triển khai ứng dụng công nghệ với trang web mang tên “Giọt máu vàng” góp phần tuyên truyền, vận động hiến máu trong thời gian Thành phố giãn cách xã hội để phòng, chống dịch; “Chương trình ôxy yêu thương,” “Bếp ăn yêu thương,” “Đội tình nguyện phản ứng nhanh trợ giúp bệnh nhân COVID-19" tại các xã, thị trấn… được các cấp Hội vận dụng, triển khai khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Trong quá trình tham gia công tác phòng, chống dịch đã có 480 cán bộ chuyên trách, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ bị mắc COVID-19 và 30 người tử vong vì dịch.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục