Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Chachoengsao cùng khẳng định, trongthời gian tới, hai bên đẩy mạnh trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho doanhnghiệp hai bên tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác, đầu tư có thế mạnh, trong đó tậptrung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.
Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, hiện có 99 dự án của các doanh nghiệp Thái Lan vàtỉnh Chachoengsao đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn hơn 140 triệuUSD.
Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Chachoengsao có nhiều tiềm năng để hợp tác,đẩy mạnh giao lưu thương mại, đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp côngnghệ cao, du lịch. Trong thời gian tới, mỗi bên có thể tổ chức các diễn dàn, hộithảo để cung cấp thông tin nhằm giúp doanh nghiệp hai tỉnh và thành phố nắm bắtcác cơ hội đầu tư vì lợi ích chung của hai địa phương và hai nước Việt Nam-TháiLan.
Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông RerngsakMahavinitchaimontri bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về mọi mặt với Thành phốHồ Chí Minh. Theo ông, hai bên có nhiều thế mạnh có thể hỗ trợ nhau trong quátrình phát triển; trong đó tỉnh Chachaoengsao có nhiều sản phẩm nông nghiệp cóchất lượng cao như gạo, xoài, khoai tây, cá chẽm.
Lãnh đạo hai địa phương cũng đã thông báo sơ bộ tình hình phát triển kinh tế, xãhội mỗi bên, đồng thời chia sẻ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong cáclĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh, cam kết tạo điều kiện, kết nối cho doanh nghiệphai địa phương tìm hiểu hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chănnuôi, du lịch, thương mại dịch vụ./.