TQ tạm ngừng buôn bán chim hoang dã vì lo sợ H7N9

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng hoạt động buôn bán các loài chim hoang dã nhằm ngăn chặn virus cúm gia cầm H7N9 lây lan.
Ngày 18/4, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng hoạt động buôn báncác loài chim hoang dã nhằm ngăn chặn virus cúm gia cầm H7N9 lây lan.

Cục Lâm nghiệp Trung Quốc yêu cầu giới chức hữu quan các địa phương đẩy mạnhgiám sát dịch, ngừng các hoạt động buôn bán chim hoang dã và cấm tiếp xúc gầngiữa khách tham quan với các loài động vật trong vườn thú. Ngoài ra, trong thôngbáo khẩn này, Cục Lâm nghiệp cũng yêu cầu các cơ quan bộ ngành liên quan đàotạo, hướng dẫn nhân viên cách xử lý động vật chết chưa rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, Trung Quốc đã xác nhận có thêm 4 trường hợp nhiễm virus cúm giacầm H7N9, nâng tổng số ca nhiễm lên 87 người, trong đó 17 ca đã tử vong.

Tân Hoa xã đưa tin ca nhiễm H7N9 mới nhất được xác định là một bệnh nhân nữ26 tuổi, đến từ thủ phủ Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Năm người có tiếp xúc vớibệnh nhân đều không xuất hiện các triệu chứng lây nhiễm. Hai trường hợp khácđược ghi nhận tại tỉnh Chiết Giang lân cận.

Theo cơ quan y tế địa phương, hai canhiễm này là một bệnh nhân nữ 54 tuổi và một bệnh nhân nam 69 tuổi, đều có kếtquả dương tính với virus H7N9. Cả hai bệnh nhân đều đang trong tình trạng sứckhỏe nguy kịch.

[Ảnh chim chết và bài học về dịch bệnh ở Trung Quốc]

Trong khi đó, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa thành phố Thượng Hải cho biết mộtphụ nữ cũng được xác nhận đã nhiễm loại virus chết người này và 7 người có tiếpxúc với bệnh nhân đều đang được theo dõi chặt chẽ.

Cùng ngày, một bệnh nhân 66 tuổi tại Thượng Hải đã được xuất viện sau khiđược điều trị tích cực. Bệnh nhân này có các triệu chứng cúm từ ngày 31/3 vàđược xác định nhiễm H7N9 từ ngày 6/4. Các bác sĩ cho biết trong cơ thể bệnh nhânđã có kháng thể chống lại virus H7N9 nên không có khả năng tái nhiễm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.