Trận Đức-Serbia: Không có chỗ cho những sai lầm!

Thua Ghana ở trận đầu, các cầu thủ Serbia sẽ không được phạm sai lầm còn Mannschaft cần hiểu Serbi không phải là đối thủ ngon ăn.
Với không điểm, 1 bàn thủng lưới, Serbia không có quá nhiều lựa chọn khi đến với trận gặp Đức chiều  nay (18/6). Họ không được phép phạm sai lầm sau khi đã để thua Ghana ở trận đầu ra quân tại World Cup 2010 này. Và chứng minh với người Đức rằng Serbia không phải là một đối thủ ngon ăn để "Mannschaft" muốn làm gì thì làm.

Tuy nhiên, Đức đã có một sự khởi động World Cup không thể tuyệt vời hơn với chiến thắng đầy thuyết phục tới 4 bàn không gỡ trước Australia. Và nhiệm vụ đặt lên vai các cầu thủ Serbia càng trở nên nặng nề.

Đánh giá về đối thủ, cầu thủ Zoran Tosik nói: "Họ dư thừa các cầu thủ đẳng cấp và khó có thể chặn đường. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không là món đồ chơi. Sẽ không có chỗ cho những sai lầm!" Đơn giản vì thêm một trận thua nữa, coi như World Cup đã khép lại với đại diện từ Balkan.

Huấn luyện viên Radomir Antic sẽ lựa chọn Neven Subotic chơi ở vị trí phòng ngự trung tâm, thay danh thủ Aleksandar Lukovic đã nhận hai thẻ vàng trong trận gặp Ghana. Ông tin rằng ở vị trí này, Subotic sẽ kiểm soát và chặn đứng các đường lên bóng nguy hiểm của đối phương.

Nhiều khả năng Zdravko Kuzmanovic sẽ được xếp đá thay Nenad Milijas ở tuyến trên và trở thành át chủ bài trong các đợt công thành của Serbia.

Trong khi đó, với 4 bàn thắng và 3 điểm, các cầu thủ Đức tự tin bước vào cuộc đối đầu với đối thủ với Serbia. Nhiều khả năng huấn luyện viên Joachim Loeb sẽ tiếp tục chiến thuật đã chứng tỏ hiệu quả trong trận hủy diệt Australia. Danh thủ Bastian Schweinsteiger đã ở thế sẵn sàng xung trận và sẽ đá cặp với tiền vệ Sami Khedira, được "trám" vào chỗ của thủ quân Ballack.

Tuy nhiên, Đức cũng có thể lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng và hạn chế tấn công trong trận đấu tới để hàng phòng ngự không bị quá hổng và hạn chế các chấn thương. Serbia không phải là một đối thủ xa lạ với Đức và "những cỗ xe tăng" đã chuẩn bị tinh thần cho các đợt tấn công của đối phương. "Mannschaft" không thể coi thường Serbia, một đối thủ có đẳng cấp hơn hẳn Australia.

Trợ lý huấn luyện viên Hansi Flick nói: "Họ có một hàng phòng ngự đáng nể với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Tuyến tiền vệ cũng chơi khá hay và sở trường là các đường dốc bóng hai cánh. Quan trọng là Serbia có dàn cầu thủ trẻ, cực kỳ tự tin và biết điều họ muốn. Chúng tôi không thể coi thường đối thủ này."
- Trận Đức gặp Serbia diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 18/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động
  Nelson Mandela Bay, ở Port Elizabeth.
 - Trọng tài chính: Alberto Undiano, người Tây Ban Nha.
 - Vị trí trong bảng xếp hạng của FIFA: Đức: 6 ; Serbia: 15
 - Sơ đồ chiến thuật dự kiến: Đức: 4-3-3;  Serbia: 4-4-2.

Hồ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục