Trận lụt kinh hoàng ở vùng Balkan gây thiệt hại 3 tỷ euro

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu ước tính thiệt hại do trận lụt kỷ lục mới đây ở Serbia và Bosnia-Herzegovina gây ra có thể lên tới 3 tỷ euro (4 tỷ USD).
Trận lụt kinh hoàng ở vùng Balkan gây thiệt hại 3 tỷ euro ảnh 1Cảnh ngập lụt tại Obrenovac, cách thủ đô Belgrade, Serbia khoảng 40km về phía Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ước tính thiệt hại do trận lụt kỷ lục mới đây ở Serbia và Bosnia-Herzegovina gây ra có thể lên tới 3 tỷ euro (4 tỷ USD).

Thông báo của EBRD cho biết hiện chưa có thống kê chính thức, nhưng ước tính sơ bộ dao động từ 1,5-2 tỷ euro ở Serbia và khoảng 1,3 tỷ euro ở Bosnia-Herzegovina.

Khu vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất, lên tới hàng trăm triệu euro ở cả hai nước do phần lớn đất trồng trọt đã bị phá hủy. Nông nghiệp chiếm 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Serbia và 6% ở Bosnia-Herzegovina.

Thiệt hại đối với khu vực năng lượng có thể cũng rất lớn, đặc biệt ở Serbia do tổ hợp khai khoáng Kolubara lớn nhất nước này đã bị nước lụt nhấn chìm.

Các hệ thống đường bộ, đường sắt, hệ thống cung cấp nước và hạ tầng vận chuyển năng lượng cũng bị tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp trong toàn khu vực.

EBRD cho rằng trận lụt vừa qua có thể gây tác động kinh tế vĩ mô đáng kể đối với Serbia và Bosnia-Herzegovina, ảnh hưởng tới tăng trưởng ngắn hạn, lạm phát, ưu tiên chính sách và ngân sách của hai nước này trong năm nay.

Hiện tại, EBRD dự báo kinh tế Bosnia-Herzegovina có thể đạt tốc độ tăng trưởng 1,8% và Serbia 1,0% trong năm 2014, song nhiều khả năng sẽ phải hạ mức dự báo này.

EBRD cho biết đã xác định giải quyết hậu quả lũ lụt ở Serbia và Bosnia-Serzegovia là một trong những ưu tiên lớn của mình, đồng thời sẽ sắp xếp lại nguồn tài trợ hiện có trong khu vực nhằm giảm nhẹ hậu quả lũ lụt cho cả hai nước này, trước hết tập trung khôi phục các tuyến đường bộ, hệ thống cấp nước, các trạm phát và các đường dây tải điện bị hư hỏng.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã hỗ trợ 65 triệu euro giúp Serbia và Bosnia Herzegovina giải quyết hậu quả trận lụt nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua, tác động đến khoảng 2 triệu người, kể cả ở Croatia, khiến ít nhất 77 người thiệt mạng và buộc hàng chục nghìn người phải đi sơ tán./.

Tin cùng chuyên mục

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường 

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.