Trấn Thành làm phim buồn cho dịp Tết Nguyên đán năm 2024?

Phim mới có tựa đề "Mai," tiếp tục có sự xuất hiện của "chàng thơ" Tuấn Trần song chưa có thông tin cho biết bản thân Trấn Thành (nhà đầu tư) có xuất hiện trong phim của mình như trước đây hay không.

Đoàn phim "Mai" - phim Tết Âm lịch năm 2024 của Trấn Thành vừa tung trailer first look (hé lộ trước trailer chính thức) giới thiệu một số thông tin ban đầu.

Theo đó nữ diễn viên chính trong phim sẽ do nữ diễn viên Đào Phương Anh Đào (nghệ danh Phương Anh Đào) đảm nhiệm. Đóng cặp với cô là Tuấn Trần - "chàng thơ" xuất hiện trong hầu như mọi phim của Trấn Thành.

Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm, xoay quanh cô gái tên Mai và mối quan hệ tình cảm của cô với Dương. Tạo hình của Mai trong poster và trailer first look khá u buồn và bí ẩn, kèm theo thoại "Đừng yêu tôi. Quá khứ của tôi tệ lắm."

Không khí trong first look trailer là trầm lắng song hứa hẹn một sự dữ dội ngầm, sóng gió bùng lên từ nữ chính.

"Mai" tiếp tục có đề tài về người phụ nữ. Trấn Thành cho biết anh muốn khán giả xem phim của mình sẽ cảm nhận và trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình nhiều hơn. "'Nhà Bà Nữ' và 'Mai' là hai thế giới khác nhau về góc độ nghệ thuật cũng như câu chuyện, và cả nội tâm từng nhân vật. Ở 'Nhà Bà Nữ' là những người phụ nữ chịu tổn thương nhưng lại tổn thương người khác, còn ở Mai, tuy vẫn chịu tổn thương nhưng cách người phụ nữ đối diện, lựa chọn lại hoàn toàn khác,” nhà đầu tư này chia sẻ.

Dương cũng mang dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành, phần nào xác định nhóm khán giả mới (so với trước đây là các gia đình, gia đình đa thế hệ). Chưa có thông tin về việc nhà đầu tư Trấn Thành có góp mặt trong phim của mình hay không.

Still 2.JPG
Cặp diễn viên Phương Anh Đào - Tuấn Trần trong phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Trước đó vào tháng 10 năm nay, phim đã được quảng bá tại Liên hoan Phim Busan, trong hoạt động Chợ phim và nội dung Châu Á (ACFM).

Đây là năm thứ 3 Trấn Thành làm phim điện ảnh chiếu Tết. Phim đầu tiên là "Bố Già" gây chấn động với doanh thu 400 tỷ đồng (nhà sản xuất công bố), gấp đôi phim nắm kỷ lục doanh số bấy giờ là "Hai Phượng" (200 tỷ, 2019).

Với phim thứ hai là "Nhà bà Nữ" đạt 458,6 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), nhà sản xuất-diễn viên này tự phá kỷ lục doanh thu của chính mình.

Với hai thành tích này, Trấn Thành trở thành cái tên đáng gờm trên đường đua phim Việt nói chung và phim Tết Âm lịch đồng thời đối mặt nhiều áp lực doanh số với phim rạp thứ ba "Mai."

Phim dự kiến lên rạp ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán, tức 10/2/2024./.

BTS Tran Thanh 1.JPG
Trấn Thành trên phim trường của "Mai." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục