Trao giải vận động sáng tác cho thiếu nhi 2011-2012

Sáng 15/11, Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch đã tổ chức lễ trao giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2011-2012.
Sáng 15/11, Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch tổ chức lễ trao giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2011-2012.

Đây là cuộc vận động sáng tác thứ bảy trong khuôn khổ Dự án. Với chủ đề “Bí mật của tôi” (thể loại văn xuôi dành cho lứa tuổi từ 10-14) và “Lời cảm ơn” (thể loại truyện tranh dành cho lứa tuổi từ 3-6,) cuộc thi đã thu hút được hàng trăm tác phẩm dự thi từ khắp mọi miền tổ quốc.

Kết quả, truyện ngắn “Bộ ba hoàn hảo” của tác giả Ngọc Linh đã đạt giải nhất ở thể loại văn xuôi, hai tác phẩm “Mặt trời ơi Mặt trời” (Vũ Thị Thùy Dung) và “Sâu róm nhỏ tìm mẹ” (Phạm Diệu Ngọc) đạt giải nhì ở thể loại truyện tranh. Năm nay, thể loại truyện tranh không có giải nhất.

Bà Nguyễn Thị Dắt, Giám đốc Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch cho biết: “Sau bảy lần phát động, Dự án đã nhận được sự hưởng ứng của các cây bút từ mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra được những cây viết mới cũng như những sáng tác mới để phục vụ các em thiếu nhi Việt Nam. Qua các năm, các tác phẩm gửi về dự thi đã có nhiều bước phát triển về chất lượng.”

Cũng trong sáng nay, Ban tổ chức đã phát động cuộc vận động sáng tác năm 2012-2013 với chủ đề “Lễ hội quê em” và “Vượt qua sợ hãi.”

Dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch được triển khai với mục đích tăng cường năng lực sáng tạo cho các nhà văn, họa sỹ Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm tạo điều kiện cho các em nhỏ được tiếp cận với những hình thức sáng tạo mới, đem những cuốn sách mới đến tận tay trẻ em ở các vùng miền trên khắp cả nước.

Đây là kết quả hợp tác của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hội Nhà văn Đan Mạch và Nhà xuất bản Kim Đồng./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.