Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc trao 26 giải cho các tác giả

Với hơn 200 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014, khai mạc vào chiều 26/11, tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.
Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc trao 26 giải cho các tác giả ảnh 1Tác phẩm “Sức mạnh chính nghĩa trên biển Đông” của tác giả Nguyễn Đăng Khoa (Hà Nội).

Với hơn 200 tác phẩm được trưng bày; trong đó có gần 100 ảnh chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên, 105 ảnh chủ đề tự do, Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014 - khai mạc vào chiều 26/11, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Triển làm này là bức tranh sống động, phản ánh chân thực về cuộc sống đương đại và vẻ đẹp đa dạng, phong phú, nhiều sắc màu, giàu tiềm năng của đất nước và con người Việt Nam.

Trong số đó, vùng đất Tây Nguyên “quen mà lạ” đóng góp vào vẻ đẹp chung đó sự hùng vĩ, khoáng đạt, đa dạng, đặc trưng cả về cảnh quan thiên nhiên lẫn di sản văn hóa và đời sống sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này là thành quả của đợt sáng tác sau hơn 5 tháng phát động của gần 1.050 nghệ sỹ nhiếp ảnh, tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước, với gần 6.720 bức ảnh của hai chủ đề sáng tác được gửi về cho ban tổ chức (1.430 ảnh chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên, gần 5.290 ảnh chủ đề tự do; trong đó có 1.325 ảnh thể hiện nội dung về Hoàng Sa-Trường Sa và chủ quyền biển đảo của Việt Nam) để chọn lọc ra hơn 200 tác phẩm có chất lượng tốt nhất.

​Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập đã thẩm định, lựa chọn để trao 26 giải thưởng của triển lãm năm nay, với 13 giải cho mỗi chủ đề (gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, ba huy chương đồng và 7 giải khuyến khích).

Ở chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên, huy chương vàng được trao cho tác phẩm “Hòa khúc,” tác giả Trần Thị Minh Hà, Thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa hình ảnh bình dị, gần gũi của người nghệ nhân và chú voi Tây Nguyên. Hai huy chương bạc thuộc về tác phẩm “Bình mình cao nguyên” của Thái Bình Minh (Lâm Đồng) và “Nhịp chiêng tương lai” của Nguyễn Duy Thoan, tỉnh Đắk Nông.

Ở chủ đề tự do, tác phẩm mang đề tài thể thao có tên “Xuất phát” của tác giả Phùng Đức Dũng, thành phố Đà Nẵng, ghi lại hình ảnh các vận động viên môn lặn đang thi đấu đã được trao huy chương vàng. Hai huy chương bạc thuộc về tác phẩm “Sớm mai trên Vịnh Hạ Long” của Hà Văn Đông, Thành phố Hồ Chí Minh và “Cho những công trình” của Phạm Trí Nhân, tỉnh Vĩnh Long.

Trong mảng chủ đề này, nhiều tác phẩm thể hiện đề tài biển đảo quê hương cũng đã được trao giải, như tác phẩm “Sức mạnh chính nghĩa trên Biển Đông,” đoạt huy chương đồng, “Tăng cường sức mạnh cho biển đảo Trường Sa,” “Trường Sa Việt Nam,” “Vượt ngàn trùng xa,” “Nơi đầu sóng” đoạt giải khuyến khích.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc là hoạt động nghệ thuật được tổ chức định kỳ hai năm/lần, năm nay triển lãm còn là một trong những sự kiện nổi bật của Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt.

Triển lãm phục vụ công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh và du khách trong, ngoài nước đến thăm “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt hết ngày 2/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.