Trốn mẹ đang ngủ trưa ra hồ chơi, 2 chị em đuối nước thương tâm

Ngủ trưa dậy không thấy hai con đâu, chị Mai Ngọc B. liền chạy đi tìm ở hồ Bàu Lách bên hông nhà và tìm thấy thi thể hai con nổi lên trên kênh nước.
Trốn mẹ đang ngủ trưa ra hồ chơi, 2 chị em đuối nước thương tâm ảnh 1Hiện trường vụ đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 22/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết thương tâm của hai cháu bé là Nguyễn Thị Đ. (5 tuổi) và Nguyễn Hữu L. (2 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng), được xác định đuối nước thương tâm vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 22/8, mẹ của hai cháu là chị Mai Ngọc B. (26 tuổi, trú tại thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) ngủ trưa dậy không thấy hai con là bé Nguyễn Thị Đ. và bé Nguyễn Hứu L. đâu, nên chạy sang hàng xóm tìm nhưng không thấy.

[Lâm Đồng: Hai trẻ em bị đuối nước tại hồ tưới trong vườn nhà]

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị B. liền chạy về tìm ở hồ Bàu Lách bên hông nhà thì thấy có đôi dép của mình ở đó nên nhảy xuống tìm con.

Chị B. men theo cống nước đặt chìm bắc ngang qua đường đi sang bên kênh nước thì thấy chiếc áo nổi lên, chị chạy lại thì thấy xác con trai mình là cháu Nguyễn Hữu L. (2 tuổi), sau khi vớt thi thể con trai lên một lúc sau thi thể bé gái là Nguyễn Thị Đ. (5 tuổi) cũng nổi lên ngay chỗ em trai.

Chị B. truy hô thì có một người hàng xóm gần đó chạy lại phụ giúp sơ cứu và đưa hai cháu đi cấp cứu nhưng hai cháu đã tử vong./.

Trốn mẹ đang ngủ trưa ra hồ chơi, 2 chị em đuối nước thương tâm ảnh 2Hiện trường vụ đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục