Thời gian gần đây, người trồng hồng xiêm ở tỉnh Tiền Giang đang có lãi vìhồng xiêm nghịch vụ tăng giá mạnh và khan hiếm hàng.
Hiện nay, hồng xiêm được các thương lái vào tận vườn thu mua với giá 18.000đến 19.000 đồng/kg (loại 1); 12.000 đến 13.000 đồng/kg (loại 2). Với mức giánày, sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi hécta hồng xiêm đem lại lợi nhuận trên300 triệu đồng/năm.
Ông Huỳnh Hữu Hòa, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyệnChâu Thành - nơi chuyên canh hồng xiêm lớn nhất tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng2 năm gần đây, nhờ các nhà vườn trồng hồng xiêm áp dụng biện pháp canh tác tiêntiến nên năng suất đã tăng khoảng 15% so với trước, bình quân đạt từ 25-30tấn/ha.
Hiện nông dân ở các xã Kim Sơn, Song Thuận (huyện Châu Thành) trồng phổ biếncác giống hồng xiêm Mặc Bắc, Mexico... cho năng suất cao, chất lượng ngon, đượcthị thường ưa chuộng. Trước đó, hồng xiêm Mặc Bắc của huyện Châu Thành đã đượcCục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóađộc quyền, giúp loại trái cây này được tiêu thụ ở các trung tâm thương mại, siêuthị, chợ đầu mối với giá bán khá cao.
Tiền Giang hiện có hơn 2.5000ha hồng xiêm, mỗi năm đạt sản lượng trên 50.000tấn quả. Trước hiệu quả cao mang lại từ cây hồng xiêm, tỉnh Tiền Giang đang cókế hoạch mở rộng diện tích trồng loại cây này và từng bước thực hiện quy trìnhsản xuất hồng xiêm Mặc Bắc theo chuẩn VietGAP phục vụ nhu cầu xuất khẩu./.
Công Trí (TTXVN)