Trung Quốc công bố tăng 7,2% ngân sách quốc phòng cho năm 2025

Theo báo cáo ngân sách trình lên Quốc hội, chi tiêu quốc phòng năm nay của Trung Quốc dự kiến đạt 1.784.665 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 249 tỷ USD.

Máy bay của quân đội Trung Quốc và Nga tham gia một cuộc tuần tra chung hồi tháng 11 năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Máy bay của quân đội Trung Quốc và Nga tham gia một cuộc tuần tra chung hồi tháng 11 năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Trung Quốc công bố tăng 7,2% ngân sách quốc phòng cho năm 2025, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp có mức tăng một chữ số.

Theo báo cáo ngân sách trình lên Quốc hội, chi tiêu quốc phòng năm nay của Trung Quốc dự kiến đạt 1.784.665 tỷ nhân dân tệ (khoảng 249 tỷ USD).

Người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc, ông Lou Qinjian, cho biết tỷ lệ chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc vẫn dưới 1,5% GDP và thấp hơn mức trung bình toàn cầu.

Theo số liệu thống kê, chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2024 đạt mức kỷ lục 2.430 tỷ USD, trong đó Mỹ chiếm tới 40%.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Wu Qian, kêu gọi Washington cắt giảm chi tiêu quân sự và kho vũ khí hạt nhân. Theo ông, mức chi tiêu quốc phòng của Mỹ hiện nay quá lớn.

Tuy nhiên, trong các tuyên bố gần đây, chính quyền Mỹ cho biết sẽ chi tiêu quốc phòng ở mức trên 3% GDP.

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Donald Trump còn yêu cầu các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, tăng mạnh so với mức 2% và mục tiêu 2,5% do các nước châu Âu tự đề ra hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.