Trung Quốc gửi hàng cứu trợ cho Hàn Quốc chống COVID-19

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này có kế hoạch cung cấp 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 mặt nạ nói chung và 10.000 bộ quần áo bảo hộ cho Hàn Quốc thông qua Hội Chữ thập đỏ.
Trung Quốc gửi hàng cứu trợ cho Hàn Quốc chống COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6/3. (Nguồn: Getty Images)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/3 tuyên bố, nước này sẵn sàng cung cấp khẩu trang và các mặt hàng cứu trợ cho Hàn Quốc để giúp quốc gia láng giềng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra.

Thông cáo báo chí của bộ trên nêu rõ, Trung Quốc có kế hoạch cung cấp 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 mặt nạ nói chung và 10.000 bộ quần áo bảo hộ cho Hàn Quốc thông qua Hội Chữ thập đỏ. Hiện 2 nước đang thảo luận thông tin chi tiết.

[Hàn Quốc đóng góp 3 triệu USD cho nỗ lực chống dịch toàn cầu của WHO]

Động thái trên diễn ra sau khi Hàn Quốc đã cung cấp 4 lô hàng cứu trợ cho một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi SARS-CoV-2 ở Trung Quốc, trong đó có Vũ Hán - tâm dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 1 và 2../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục