Trung Quốc kiểm soát thành công điểm rơi của đầu đạn tên lửa

Một thử nghiệm đã được thực hiện sau vụ phóng tên lửa Trường Chinh 2C vào sáng ngày 19/7, giải quyết được vấn đề phân tách cấu trúc của các đầu đạn trong quá trình quay lại bầu khí quyển Trái Đất.
Trung Quốc kiểm soát thành công điểm rơi của đầu đạn tên lửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)

Theo Tân Hoa xã, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Tên lửa đẩy Trung Quốc (CALVT) cho biết nước này đã thử nghiệm thành công công nghệ có thể kiểm soát địa điểm hạ cánh của đầu đạn tên lửa rơi xuống Trái Đất.

CALVT cho biết cuộc thử nghiệm được thực hiện sau vụ phóng tên lửa Trường Chinh 2C vào sáng ngày 19/7, giải quyết được vấn đề phân tách cấu trúc của các đầu đạn trong quá trình quay lại bầu khí quyển Trái Đất.

[Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-500 mới]

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cho đầu đạn rơi xuống bằng dù, đặt nền tảng cho các cuộc hạ cánh có kiểm soát chính xác của đầu đạn tên lửa trong tương lai.

Với công nghệ mới, khi đầu đạn rơi xuống một độ cao nhất định và đáp ứng các điều kiện thích hợp, dù sẽ mở ra để giảm tốc độ. Trong quá trình này, đầu đạn tên lửa sẽ rơi xuống một cách có kiểm soát ở một khu vực an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.