Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO vì áp đặt thuế thép nhập khẩu

Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ “thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại dưới vỏ bọc an ninh quốc gia," đồng thời khẳng định hành động này đã vi phạm các nguyên tắc của WTO.
Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO vì áp đặt thuế thép nhập khẩu ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy thép ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 5/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã gửi đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng thép nhập khẩu.

Bộ trên cũng cáo buộc Mỹ “thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại dưới vỏ bọc an ninh quốc gia," đồng thời khẳng định hành động này đã vi phạm các nguyên tắc của WTO.

Hôm 23/3, Mỹ đã bắt đầu áp mức thuế 25% đối với mặt hàng thép và 10% với mặt hàng nhôm nhập khẩu, với lý do “an ninh quốc gia." Mỹ đã nêu tên một số quốc gia được miễn loại thuế này, nhưng trong đó không có Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục