Trung Quốc: Nội Mông ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H7N9 ở vùng tự trị Nội Mông là một cụ ông 82 tuổi và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện tỉnh Cam Túc.
Trung Quốc: Nội Mông ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Medical News Today)

Ngày 6/4, chính quyền vùng tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, đã chính thức thông báo một ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên ở người.

Bệnh nhân là một cụ ông 82 tuổi và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện tỉnh Cam Túc.

Chính quyền địa phương ngay lập tức đã triển khai biện pháp phòng ngừa khẩn cấp, khử trùng nơi ở của bệnh nhân và khu vực lân cận.

Hiện, những người có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân chưa có các dấu hiệu bất thường.

Trường hợp người nhiễm cúm H7N9 đầu tiên tại Trung Quốc ghi nhận hồi tháng 3/2013.

Các trường hợp nhiễm bệnh hầu hết đều ghi nhận vào mùa Đông và Xuân, và hầu hết các ca bệnh đều bị phơi nhiễm do tiếp xúc với gia cầm sống hoặc môi trường nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục