Trung Quốc phản đối EU áp thuế chống trợ cấp

Trung Quốc phản đối quyết định của EU, áp thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy in chất lượng cao.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) Diêu Kiên ngày 14/5 cho biết nước này phản đối quyết định của Liên minh châu Âu (EU), áp thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy in chất lượng cao nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên EU áp thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa Trung Quốc.

Với quyết định của EU, sản phẩm giấy in chất lượng cao của Trung Quốc sẽ phải chịu thuế chống trợ cấp từ 4-12%, và thuế chống bán phá giá từ 8-35,1%.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của MOC, sau khi EU quyết định áp đặt đồng thời hai loại thuế trên đối với sản phẩm giấy in chất lượng cao nhập khẩu từ Trung Quốc, ông Diêu Kiên cho rằng EU đã vi phạm nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì đã áp cả hai loại thuế trên cùng một sản phẩm.

Ông Diêu nói: "Chính phủ Trung Quốc và các nhà sản xuất đã cung cấp nhiều bằng chứng khẳng định ngành công nghiệp giấy in của Trung Quốc là một ngành cạnh tranh vì tuân thủ các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, và chính phủ không can thiệp vào hoạt động của các công ty cũng như giá bán sản phẩm. Trung Quốc cho rằng quyết định của EU đã đi ngược lại các nguyên tắc của WTO, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhà sản xuất Trung Quốc."

Trước đó, Ủy ban châu Âu cho biết hai loại thế trên có thể sẽ được áp dụng trong năm năm và có thể gia hạn nếu sản phẩm giấy in chất lượng cao nhập từ Trung Quốc tiếp tục gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp giấy của châu Âu.

Các cuộc điều tra của EU đối với sản phẩm giấy in chất lượng cao của Trung Quốc được bắt đầu từ tháng 2/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục