Trung Quốc: Số người xuất nhập cảnh tăng ổn định từ ngày 8/1

Hiện số người nhập cảnh Trung Quốc trung bình mỗi ngày là 250.000 và số người xuất cảnh là 240.000, tăng tương ứng 54,7% và 43,3% so với mức trước khi nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.
Trung Quốc: Số người xuất nhập cảnh tăng ổn định từ ngày 8/1 ảnh 1Khách du lịch Trung Quốc tới sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan), ngày 9/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tổng Giám đốc Bộ phận Quản lý và Thanh tra biên giới thuộc Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc, Liu Haitao, số người xuất nhập cảnh tăng ổn định và phục hồi có trật tự từ ngày 8/1.

Từ ngày 8/1 đến ngày 12/1, các cơ quan quản lý di dân trên khắp Trung Quốc đã tiếp nhận 490.000 lượt người đi và đến mỗi ngày, tăng 48,9% so với trước khi Trung Quốc xếp COVID-19 là dịch bệnh lây truyền loại B.

Tổng số người nhập cảnh trung bình mỗi ngày là 250.000 và số người xuất cảnh là 240.000, tăng tương ứng 54,7% và 43,3%, so với mức trước khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.

[Du khách Trung Quốc bắt đầu đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế]

Kể từ ngày 8/1, trên 1,35 triệu người đã nộp hồ sơ xin xuất và nhập cảnh tại Trung Quốc đại lục, tăng 129,4% so với trước khi nới lỏng hạn chế.

Khi Tết nguyên đán đến gần, con số dự kiến sẽ đạt đỉnh.

Theo quan chức Bộ Ngoại vụ Trung Quốc, Wu Xi, kể từ ngày 8/1, khi các quy định mới với hoạt động đi lại qua biên giới có hiệu lực, Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế biên giới, dỡ bỏ hạn chế về số chuyến bay, đường bay và công suất chỗ ngồi và dỡ bỏ quy định cách ly tập trung với người nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục